Mang tiền giả đi mua card điện thoại, thanh niên không qua mặt được chủ tiệm

Thứ Ba, 06/10/2020 17:56

|

(CAO) Chiều 6-10, Công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Đức Thắng (22 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi “lưu hành tiền giả”.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Thắng vào một tiệm tạp hóa ở P.Tân hiệp. TX.Tân Uyên mua card điện thoại và đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Cầm tờ tiền trên tay, chủ tiệm thấy có nhiều bất thường vì màu sắc, chất liệu và kích thước của tờ tiền này không giống như các tờ 500.000 đồng khác. Nghi là tiền giả nên chủ tiệm âm thầm báo công an.

Số tiền giả thu được trên người đối tượng.

Nhận thông tin, Công an P.Tân Hiệp nhanh chóng có mặt ghi nhận vụ việc. Kiểm tra trên người Thắng, công an phát hiệm thêm nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 có dấu hiệu làm giả nên mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Nguyễn Đức Thắng tại cơ quan công an.

Tại đây, Thắng khai nhận đã dùng 5.000.000 tiền thật để đổi lấy 14.000.000 tiền giả mệnh giá 500.000 đồng từ một đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội. Sau đó, Thắng dùng số tiền giả này đi mua card điện thoại để được thối lại số tiền thật.

Hiện Công an TX.Tân Uyên tiếp tục phối hợp Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương, điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang