Nữ quái "bấm" gần 50 dây chuyền tại lễ hội ở Tòa thánh Tây Ninh

Thứ Ba, 06/10/2020 10:20

|

(CATP) Ngày 5-10, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1991, ngụ X.Long Xuyên), Hồ Văn Gập (SN 1986, ngụ huyện Chợ Mới, cùng tỉnh An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, nhận tin báo từ người dân về việc bị một số đối tượng móc túi, cướp giật tài sản trong đại lễ Hội yến Diêu Trì cung của Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vào cuộc điều tra, phát hiện 2 đối tượng trên đang đi trên xe máy BS: 51U7-1258 chuẩn bị tẩu tán tang vật. 

Không để tội phạm tẩu thoát, lực lượng cảnh sát hình sự truy đuổi đến khu vực xã Phước Đông (H.Gò Dầu, cùng tỉnh), phối hợp với CSGT huyện Gò Dầu bắt được cả hai. Qua khám xét, công an thu tang vật, gồm: 3 ĐTDĐ, 13 triệu đồng, 10 mặt dây chuyền vàng, 46 sợi dây chuyền vàng bị đứt. Tổng cộng khoảng 8 lượng 1 chỉ vàng.

Hồ Văn Gập và Nguyễn Thị Kim Ngân cùng tang vật

Tại cơ quan điều tra, Ngân và Gập khai nhận, ngày 1-10-2020, Ngân gọi điện bảo Gập chở từ An Giang đến đại lễ Hội yến Diêu Trì cung ở Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, với mục đích lợi dụng chỗ đông người để móc túi lấy tài sản. Ngân hứa trả công cho Gập 500 ngàn đồng.

Đến nơi, Ngân một mình vào những chỗ đông người để thực hiện hành vi móc túi khách tham quan, còn Gập chạy xe đi xem lễ hội. Đến 21 giờ cùng ngày, Gập chở Ngân trở về An Giang thì bị công an bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thông báo: Ai là nạn nhân của những vụ móc túi, cướp giật trên, mời liên hệ Phòng Trực ban hình sự hoặc số điện thoại: 02763822001 để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang