Thanh niên điển trai trộm nhẫn kim cương hơn 300 triệu đồng

Thứ Hai, 05/10/2020 11:07  | Hoàng Quân

|

(CAO) Điển trai nhưng không lo làm ăn mà chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lừa cả bạn gái, ăn chơi lêu lổng nợ hơn 700 triệu đồng, gã thanh niên đi trộm cắp để tiêu xài.

Ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Thành (SN 1994, quê P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Đức Thành (SN 1994, quê P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo điều tra, chiều 28-9, sau khi khảo sát địa điểm, Thành thấy một nhà dân kiên cố lại khóa cửa ngoài, trên đường Giang Châu 3 (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) nên đột nhập từ hàng rào phía trước, cạy khóa vào trong để trộm cắp tài sản.

Tại tầng 2, Thành lục tìm tài sản khắp nơi, lấy được 2 chiếc nhẫn đeo tay bằng vàng, trong đó có một chiếc đính kim cương trị giá hơn 300 triệu đồng; 1 ipad; 1 đồng hồ hiệu Apple Watch, 1 đôi bông tai và 1 sợi dây chuyền bằng vàng.

Sau khi trộm được tài sản, Thành tìm cách đi tiêu thụ, bán đôi bông tai và dây chuyền vàng được gần 8 triệu đồng; rao bán trên mạng xã hội chiếc Ipad được 10 triệu đồng.

Trước đó, Thành ở quê Quảng Ngãi, không có việc làm ổn định lại mê ăn chơi, tiêu xài và nợ tiền hơn 700 triệu đồng nên ra Đà Nẵng sống lang thang và tìm cách trộm cắp tài sản.

Trong quá trình tiêu thụ tài sản trộm cắp được, đối tượng bị lực lượng của Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.Ngũ Hành Sơn truy xét, bắt giữ; đang thu hồi số tài sản để trao trả cho bị hại.

Hai chiếc nhẫn vàng trong đó một chiếc đính kim cương.
Một số tài sản còn lại thu hồi từ Nguyễn Đức Thành.

Nguyễn Đức Thành đã có 2 tiền án về các tội “Cố ý gây thuơng tích” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 2016, Thành 2 lần mượn rồi mang 2 chiếc xe máy đắt tiền của bạn gái đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang