Mạo danh công an lừa hàng chục điện thoại IPhone

Chủ Nhật, 11/10/2015 13:03  | Vũ Dương

|

(CAO) Mặc quân phục giả của lực lượng Công an... đối tượng Chu Ngọc Hải đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục điện thoại IPhone các loại trong một năm qua.

Hải mặc trang phục CAND Việt Nam tại trụ sở Công an P.10 (Q.Tân Bình) - Ảnh: Cắt từ camera

Ngày 10-10, Công an Q.Bình Thạnh (TPHCM) cho biết đang tạm giữ nghi phạm Chu Ngọc Hải (36 tuổi, ngụ Q.1) cùng đồng bọn N.T.H.A (37 tuổi, ngụ Q.4) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, ngày 5-10, y ăn mặc lịch sự rồi vào trụ sở UBND P.15 (Q.Bình Thạnh) gọi điện đến cửa hàng M.T hỏi mua 2 IPhone 6S và yêu cầu giao hàng tại trụ sở phường.

Khi nhân viên mang điện thoại đến thì Hải giả làm cán bộ tiếp dân hướng dẫn và cho biết sẽ mua điện thoại tặng lãnh đạo phường, đồng thời yêu cầu nhân viên về cửa hàng lấy hóa đơn để làm thủ tục thanh toán.

Tin tưởng cán bộ, nhân viên này quay về thì Hải nhanh chân lên xe đồng bọn chờ sẵn bên ngoài, tẩu thoát. Nhờ sự cảnh giác của chủ cửa hàng M.T trước các thủ đoạn lừa đảo nên các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH (Công an Q.Bình Thạnh) đã ập vào bắt giữ nghi phạm cùng tang vật.

Bằng thủ đoạn này, Hải đã chiếm đoạt khoảng 30 IPhone các loại - Ảnh: minh hoạ

Trước đó, ngày 15-9, Hải gọi đến một cửa hàng điện thoại di động ở Q.Tân Phú đặt mua 1 IPhone 6 Plus và yêu cầu giao hàng đến trụ sở Công an P.10 (Q.Tân Bình). Tại đây, y mặc quân phục giả Công an ra nhận hàng và nói mang vào cho lãnh đạo xem, nhưng y lẻn ra cửa sau, trốn thoát.

Bằng các thủ đoạn tương tự, từ tháng 10-2014 đến nay, Hải cùng đồng bọn đã trực hiện trót lọt 15 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 30 điện thoại IPhone 5S, 6S, 6 Plus... trên địa bàn TPHCM. Trong đó, y từng giả danh Công an lừa lấy được 2 IPhone 5.

Bình luận (0)

Lên đầu trang