Bến Tre:

Mâu thuẫn cá nhân, nhóm trai làng hỗn chiến khiến một người tử vong

Chủ Nhật, 28/02/2016 14:16

|

(CAO) Ngày 28-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Phương, (SN 1998, ngụ xã Định Trung, huyện Bình Đại, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ Trần Nhựt Hào (SN:1999, ngụ xã Bình Thới, huyện Bình Đại) có mâu thuẫn cá nhân trước đó với Nguyễn Quốc Trung (SN 1999, ngụ xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại).

Khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 26- 2, Hào điều khiển xe mô tô đến tiệm internet Loan ở xã Bình Thới rủ Nguyễn Minh Phương đi đến xã Thạnh Phước tìm đánh Trung. Do Hào là em cô cậu với Phương nên Phương đồng ý, sau đó cả hai đi đến tiệm internet Gia Hân tại ấp Phước Hòa, xã Thạnh Phước để tìm Trung nhưng không gặp, nên tiếp tục đi đến ngã tư đường vào nhà của Trung đón đánh.

Lúc này, Hào dừng xe lại đợi, còn Phương đi vào nhà ông Nguyễn Văn Lợ (SN: 1964 là bác ruột của Phương) lấy cái kéo bằng kim loại cất sau lưng quần rồi ra ngoài cùng Hào.

Đến khoảng 18 giờ, thấy Nguyễn Tùng Hậu (SN 1999; ngụ xã Thạnh Phước) điều khiển xe đạp điện chở Trung, liền lúc đó Phương và Hào xông vào đánh nhau với Trung, Hậu. Phương cầm nón bảo hiểm đánh Trung làm rơi nón bảo hiểm xuống đất, sau đó tiếp tục cầm kéo đâm hai nhát vào ngực của Trung làm Trung quỵ xuống.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. - Ảnh: Công Nguyên

Gây án xong, Hào chở Phương chạy đến nhà ông Nguyễn Văn Châu (SN 1978, chú ruột Phương) cách đó khoảng 700m rồi ném cái kéo trước sân nhà ông Châu. Cả hai có ý định bỏ trốn nhưng Phương bị bắt giữ ngay sau đó. Riêng Trung được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do viết thương quá nặng nên đã tử vong khi trên đường đến bệnh viện.

Được biết Nguyễn Minh Phương, Trần Nhựt Hào, Nguyễn Quốc Trung đều là bà con họ hàng với nhau, cả ba cùng là học sinh của trường THPT Lê Hoàng Chiếu ở Thị trấn Bình Đại.

Phương tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công Nguyên 

Bình luận (0)

Lên đầu trang