Nghệ An:

Mâu thuẫn trong đám cưới dẫn đến án mạng

Thứ Năm, 19/11/2015 10:10  | Văn Tình

|

(CAO) Sau khi từ đám cưới ra, Nam, Toàn, Linh bị chặn đánh nên đánh lại khiến một người bên đối phương tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 18-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Hoàng Văn Nam (SN 1989), Nguyễn Văn Toàn (SN 1989), Nguyễn Tất Linh (SN 1988, đều trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội “giết người” và Phan Hữu Quỳnh (SN 1991, trú xã Nam Lâm, huyện Nam Đàn) về tội “gây rối trật tự nơi công cộng".

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trưa 31-1-2015, Phan Hữu Quỳnh đi dự đám cưới của một người bạn và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm Hoàng Văn Nam. Được mọi người can ngăn, Quỳnh về gọi thêm anh trai là Phan Hữu Quân rồi cùng nhau ra gần một cây xăng chặn nhóm Nam để trả thù.

Phát hiện Nam từ đám cưới đi về, hai anh em Quỳnh – Quân cầm gạch đá lao vào đánh. Tuy nhiên, thấy nhóm của Nam đông hơn nên Quỳnh bỏ chạy, còn Quân ở lại bị Nam, Toàn, Linh đánh bị thương nặng dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi các đối tượng bị bắt, gia đình họ đã bồi thường cho gia đình Quân 70 triệu đồng.

Tại phiên tòa, xét thấy nguyên nhân dẫn đến vụ việc một phần là do lỗi của nạn nhân, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Nam 8 năm tù giam, Nguyễn Văn Toàn 4 năm tù giam, Nguyễn Tất Linh 3 năm tù treo (cho hưởng án treo để điều trị bệnh tâm thần) về tội “giết người”. Riêng Phan Hữu Quỳnh bị phạt 9 tháng tù treo về tội “cố ý gây rối trật tự nơi công cộng”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang