Lãnh án vì buôn ma túy từ Sài Gòn về Sa Đéc

Thứ Sáu, 15/11/2019 14:36

|

(CAO) Còn trẻ tuổi, không chí thú làm ăn lại vướng vào nghiện ngập, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, 2 thanh niên đã rủ nhau mua ma túy từ TP.HCM mang về Sa Đéc bán lại kiếm lời. Cái giá mà 2 thanh niên phải trả là mức án hơn 18 năm tù.

Phiên tòa vừa được Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử vào sáng 15-11 đối với 2 bị cáo gồm: Dương Khánh (24 tuổi, ngụ phường 11, quận 6, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Sơn (28 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Bị cáo Khánh (phải) và Sơn tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 31/5/2019 đến ngày 13/6/2019, bị cáo Khánh đứng ra mua ma túy từ TP.HCM mang về Sa Đéc phân chia rồi cùng với Sơn nhiều lần bán lại cho các con nghiện trên địa bàn Sa Đéc nhằm kiếm lời.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/6/2019, trong lúc Khánh đang phân chia ma túy tại nhà của Sơn thuộc khóm 2, phường 2, Sa Đéc thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm nhiều bịch ma túy có tổng trọng lượng hơn 17,5 gam và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Trong quá trình điều tra, 2 bị cáo khai nhận tính đến thời điểm bị bắt cả 2 đã thực hiện trót lọt 9 lần bán ma túy để thu lợi bất chính.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, bị cáo Khánh là người rủ rê, trực tiếp mua và phân chia ma túy nên bị tuyên phạt mức án 9 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Sơn với vai trò là đồng phạm, giúp sức và thực hành tích cực việc mua bán ma túy nên bị tuyên phạt mức án 9 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang