Nam 8X bị bắt khi mang súng đến cà phê để bán

Thứ Năm, 03/08/2017 10:36  | T.Mạnh

|

(CAO) Mang khẩu súng báng gỗ bắn đạn chì có tính sát thương cao đến quán cà phê giao cho người mua nhưng chưa kịp thực hiện giao dịch thì Đạt bị công an ập vào bắt giữ.

Ngày 2-8, Tô Tấn Đạt (SN 1989, ngụ Q.9) mang khẩu súng báng gỗ, dài khoảng nửa mét, có ống ngắm đựng trong một hộp giấy đến quán cà phê trên địa bàn xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM để bán cho khách hàng.

Tiếp nhận nguồn tin từ quần chúng, Công an xã Bà Điểm nhanh chóng có mặt ập vào bắt quả tang khi Đạt chưa  kịp giao súng cho người mua.

Đạt khai nhận, khẩu súng trên là súng bắn đạn chì, độ sát thương cao, bán với giá 45 triệu đồng. 

Ngoài ra, Đạt còn rao bán nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trên trang zalo cá nhân của mình.

Công an xã Bà Điểm đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Bình luận (1)

Súng thật mà tưởng bánh kẹo mang đi bán như chơi

Cuong - Thứ Năm, 03/08/2017, 19:27 Trả lời | Thích
Lên đầu trang