Nam nữ thác loạn ma túy, đánh bạc trong căn hộ cao cấp

Thứ Năm, 07/06/2018 17:20

|

(CAO) Nhiều dân chơi chọn Đà thành làm bến đáp, thuê căn hộ cao cấp để tổ chức tiệc tùng đình đám, ăn chơi thác loạn, sử dụng các chất ma túy, đánh bạc... Lực lượng công an phát hiện, lập biên bản nhiều nam nữ vi phạm.

Ngày 7-6, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xác nhận, phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy, đánh bạc tập thể trong các căn hộ cao cấp.

Nam nữ trong tiệc thác loạn ma túy.

Sau thời gian xác minh phát hiện một số thanh niên nam nữ giàu có, là “thiếu gia”, mê ăn chơi… tụ tập về Đà Nẵng, Công an Q.Ngũ Hành Sơn âm thầm theo dõi, xác minh. Khuya 2-6, có hàng chục nam nữ tụ đến căn hộ cao cấp K4 của khu biệt thự Ocean Villas (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Cuộc vui chơi, thác loạn bắt đầu với đủ các kiểu cảm giác mạnh: nhạc sống inh ỏi, thức ăn, bia rượu, ma túy… la liệt bày trên bàn lớn. Các thanh niên vừa sử dụng thực phẩm, thức uống, ma túy vừa nhảy múa, hát, hò hét, ôm hôn… 

Cuộc chơi càng về sáng càng tăng theo độ “nóng”. Đúng 5 giờ ngày 3-6, được lệnh xuất phát, hàng chục cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát Ma túy, Cảnh sát Hình sự (Công an quận Ngũ Hành Sơn) và Công ăn phường Hòa Hải ập vào căn hộ. Các đối tượng hốt hoảng nháo nhào tìm cách thoát thân nhưng bị khống chế ngay.

Một số đối tượng còn say sưa, đung đưa theo nhạc, theo cơn phê “ma túy” vẫn chưa tỉnh. Tang vật, chứng cứ gồm bột trắng ma túy tổng hợp (ketamine), hàng chục quả bóng cười (dùng miệng ngậm, hít thổi và cười thả ga), dụng cụ sử dụng cần sa, shisa cùng nhiều đồ ăn, thức uống, vật dụng cá nhân vương vãi khắp nơi...

Căn hộ cao cấp tại khu biệt thự Ocean Villas.

Toàn bộ 23 thanh niên trai gái được đưa về trụ sơ cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Tiến hành test, lực lượng công an gần chục đối tượng dương tính với chất ma túy: ma túy tổng hợp (ketamine), cần sa, shisa.

Danh tính các đối tượng gồm: Trần Trung H. (30 tuổi), Đỗ Đức H. (36 tuổi), Hoàng Ngọc Q. (29 tuổi), Hoàng T. (29 tuổi), Nguyễn T. (34 tuổi), Hoàng Minh Đ. (30 tuổi), Lê Minh P. (30 tuổi), Mai Diệu Linh (30 tuổi), Tống Thu Thảo (29 tuổi), Nguyễn Thị N. (29 tuổi), Lê Minh Hoàng (33 tuổi), Lê Mạnh T. (43 tuổi), Trần Trung H. (30 tuổi), Đỗ Đức Hùng (36 tuổi), Hoàng Ngọc Q. (29 tuổi), Hoàng T. (29 tuổi), Nguyễn T. (34 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội), Nguyễn Quang V. (45 tuổi, ngụ Nam Định), Nguyễn Thị Hải Yến (22 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Nguyễn Phương T. (24 tuổi) và Phạm Thị T.H (32 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng), Vũ Hoàng N. (30 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết, Bình Thuận), Nguyễn Hoàng Anh Phương (40 tuổi), Võ Anh T. (35 tuổi), Phạm Thảo Nguyên (23 tuổi), Trần Thị N. (27 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và một số đối tượng đến từ các tỉnh, thành.

Bàn tiệc và một số đối tượng.

Các đối tượng đến Đà Nẵng nhân dịp sinh nhật một thành viên trong nhóm. Để tụ họp và tổ chức tiệc, nhóm thuê căn hộ K4 Khu Ocean Villas với giá 25 triệu đồng/ngày đêm sau đó mua đồ ăn, đồ uống hạng sang cùng các chất ma túy rồi đưa về để sử dụng.

Vào cuối tháng 5-2018, Công an Q.Ngũ Hành Sơn cũng phát hiện, lập biển bản đối với 12 đối tượng tổ chức ăn chơi thác loạn, sử dụng ma túy tại căn hộ A9 Khu Ocean Villa cũng trong một tiệc sinh nhật của thành viên. Đây là dân chơi đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, chọn Đà Nẵng làm điểm tụ tập, thuê căn hộ dài ngày với giá 20 triệu đồng/ngày. Hình thức, tang vật thác loạn, sử dụng ma túy của nhóm cũng giống với nhóm dân chơi như trên. 12 người đều dương tính với chất ma túy.

Bia rượu, thuốc, chất ma túy.

Trước đó, tối 29-3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn và Công an phường Hòa Hải lập biên bản một nhóm gồm 24 người tụ tập ăn chơi và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại căn hộ số 3 Khu Villa The Point. Mỗi ván xóc đĩa, số tiền ăn thua từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc hơn 100 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ, phương tiện...

Theo một cán bộ công an, thchủ các căn hộ thường đi vắng hoặc sinh sống ở nước ngoài hoặc mua căn ở nhưng chưa ở nên cho thuê lại. Việc cho thuê thường tính theo ngày, không cần hợp đồng và thường đặt cọc hoặc trả tiền trước. Lợi dụng sở quản lý lỏng lẻo, vắng chủ trong căn hộ nên các nhóm dân chơi ở khắp các tỉnh, thành trong nước tụ tập về đây để sinh hoạt.

Qua các sự việc trên, cơ quan công an cho biết ngoài việc đẩy mạnh công tác kiểm tra hành chính, kiểm tra việc đăng ký lưu trú thì khuyến cáo người dân, chủ các căn hộ và chính quyền, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hơn nữa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang