Nam thanh niên khống chế tài xế taxi hòng cướp xe ngay giữa Sài Gòn

Thứ Ba, 20/09/2016 09:56

|

(CAO) Sau khi kề dao vào cổ tài xế taxi, nam thanh niên uy hiếp buộc nạn nhân phải lái xe chở hắn ra cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) tìm người bán xe. Tuy nhiên, do không có người mua nên hắn ép nạn nhân chở về lại Sài Gòn rồi cướp một số tiền tẩu thoát.

Sáng nay (20-9), Cơ quan CSĐT Công an Q. Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ cướp xe taxi bất thành hết sức táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn theo đơn trình báo của nạn nhân.

Công an Q. Phú Nhuận đang tích cực điều tra vụ cướp - Ảnh: Minh họa

Trước đó, anh Lê Vũ Thanh (SN 1984, ngụ Q. Gò Vấp) là nhân viên lái xe taxi hãng Vinasun đến cơ quan công an trình báo về việc bị một nam thanh niên khống chế hòng cướp xe. Theo đó vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 14-9, anh được một nam thanh niên gọi điện đến một địa chỉ trên đường Thích Quảng Đức (P.5, Q. Phú Nhuận) nhờ chở đi công việc.

Sau khi lên xe tên thanh niên yêu cầu anh Thanh chạy sang tỉnh Bình Dương, sau đó chạy về Quận 2 và quay về trước nhà số 86/23/12A Thích Quảng Đức (P.5, Q. Phú Nhuận). Trong lúc chờ thanh toán tiền thì nam thanh niên bất ngờ dùng dao kề vào cổ khống chế yêu cầu anh Thanh tự trói 2 tay bằng dây rút nhựa rồi bị đưa xuống ghế sau và bị trói chân.

Sau đó, tên thanh niên đã điều khiển xe taxi chở anh Thanh đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tìm người bán xe taxi. Do không bán được xe, đối tượng này chở anh Thanh đến xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn) rồi dùng dao cắt các thiết bị định vị trên xe. Trước khi tẩu thoát, đối tượng này còn cướp 490 ngàn đồng và 1 điện thoại di động của anh Thanh.

Sau khi tên cướp bỏ đi, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang