Nam thanh niên nghi ngáo đá ngồi trên mái nhà dân suốt 7 giờ

Thứ Hai, 14/11/2016 10:37

|

(CAO) Đến sáng nay (14-11), lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã đưa được nam thanh niên “cố thủ” suốt 7 giờ trên mái nhà xuống đất và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 13-11, nam thanh niên tên Trần Văn Lợi (31 tuổi, quê Đồng Tháp) đi lại trên đường Lê Hồng Phong (P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để xin quần áo mặc.

Suốt thời gian ở trên nóc nhà, Trần Văn Lợi đòi thuốc lá và nước uống

Tới khoảng 22 giờ, người này bất ngờ leo lên nóc căn nhà 2 tầng rồi “cố thủ” bên trên. Người này liên tục dùng tay bóc gạch trên mái rồi ném xuống đường khiến nhiều người hốt hoảng. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC, công an có mặt tại hiện trường vận động nam thanh niên này xuống đất nhưng bất thành.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 14-11, nam thanh niên này vẫn ở trên mái nhà. Sau khoảng 1 giờ thuyết phục, nam thanh niên đồng ý trèo xuống nhưng khi cán bộ thuyết phục vừa rời khỏi thang thì anh ta rút luôn chiếc thang bỏ lên mái nhà.

Đến hơn 6 giờ sáng nay, nam thanh niên này mới đồng ý xuống dưới và được công an đưa về trụ sở để làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang