Con nghiện cứa cổ nhân viên bảo vệ tìm cách trốn trại

Chủ Nhật, 13/11/2016 13:17

|

(CAO) Trong lúc đang tìm cách trốn khỏi trung tâm cai nghiện thì bị nhân viên bảo vệ phát hiện, hai con nghiện đã dùng mảnh kính cứa cổ nhân viên bảo vệ hòng trốn thoát nhưng đã bị bắt giữ.

Sáng nay (13-11), Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Minh Quân (SN 1995, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Bùi Tường Linh (SN 1972, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Hai con nghiện cứa cổ nhân viên bảo vệ tìm cách trốn khỏi trung tâm Thanh Đa

Trước đó Quân và Linh là hai học viên đang cai nghiện ma túy tại trung tâm cai nghiện Thanh Đa (số 1051 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 28, Q. Bình Thạnh. Tối ngày 8-11, Quân và Linh dùng một thanh sắt đập bể cửa kính trong nhà vệ sinh trong phòng A2 trốn thoát ra ngoài.

Lúc này, anh Vương Lâm (SN 1972, quê tỉnh Vĩnh Long) phát hiện có dấu hiệu lạ đi kiểm tra thì bị Quân phục sẵn dùng tay kẹp cổ quật ngã xuống sàn nhà. Cùng lúc đó, đối tượng Linh có mặt, dùng các mảnh kính vỡ cứa vào cổ ông Lâm.

Bị tấn công bất ngờ, ông Lâm vừa vùng vẫy cố thoát thân vừa truy hô. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, mọi người trong trung tâm chạy đến giải cứu kịp thời, không chế hai đối tượng giao nộp công an. Ông Lâm được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang