Gã nghiện giả tàn tật xin tiền du khách để mua ma túy

Chủ Nhật, 13/11/2016 07:21  | T.Mạnh

|

(CAO) Nghiện ma túy nặng và không có nghề nghiệp, Sỹ giả làm người tàn tật bán kẹo, khăn giấy nhưng chủ yếu xin tiền của người dân để mua “hàng”.

Tiếp nhận thông tin từ quần chúng, Công an P.Bến Thành (Q.1, TP.HCM) đã vào cuộc theo dõi và bắt quả tang Nguyễn Ái Sỹ (SN 1970, quê Nam Định) giả người tàn tật hành nghề ăn xin ở tuyến đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và khu phố Tây.

Đối tượng Nguyễn Ái Sỹ

Sỹ khai nhận, do nghiện ma túy nặng từ năm 2013 và không có nghề nghiệp ổn định nên giả dạng bị tàn tật, lợi dụng lòng thương của người dân và du khách để xin tiền. Số tiền xin được hằng ngày, Sỹ dùng mua ma túy ở khu phố Tây để sử dụng.

Qua kiểm tra, công an tạm giữ bộ dụng cụ tiêm chích ma túy, nhiều vật dụng mà Sỹ mang theo để bán cho du khách.

Sỹ giả bị tật ở tay trái để hành nghề ăn xin
Bộ đồ nghề của Sỹ luôn có dụng cụ chích ma túy

Công an đang củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng Sỹ cho Trung tâm xã hội Thanh thiếu niên 2 quản lý và cai nghiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang