Ngăn chặn kịp thời nhóm 10X hỗn chiến trên đường phố

Thứ Năm, 28/03/2024 12:21  | Mai Hà

|

(CATP) Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng; tạm giữ 26 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến đêm 24, rạng sáng 25/3. Trong đó có 2 kẻ cầm đầu là Đặng Hữu Thứ (SN 2007, trú X.Hợp Đồng, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội) và Nguyễn Tài Nam (SN 2007, trú X.Thụy Hương, H.Chương Mỹ).

Trước đó, ngày 25/3, qua công tác tuần tra kiểm soát, Tổ tuần tra Công an quận Hà Đông phát hiện trên đoạn đường Quốc lộ 6 thuộc địa bàn P.Yên Nghĩa, khu vực giáp ranh H.Chương Mỹ, có hơn 40 thanh thiếu niên điều khiển xe máy sử dụng hung khí là tuýp sắt dài gắn dao nhọn và vỏ chai thủy tinh, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng cử một tổ công tác xuống hiện trường, phối hợp tổ tuần tra tổ chức trấn áp, ngăn chặn. Một số đối tượng bị khống chế, nhiều tang vật là xe máy tháo biển số, vỏ chai bia, hung khí tự tạo... bị thu giữ.

Một số đối tượng chính trong vụ án

Căn cứ tài liệu thu giữ và lời khai của các đối tượng, ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hà Đông đã làm rõ, tạm giữ 33 đối tượng liên quan đến vụ việc. Cụ thể, nhóm thứ nhất có khoảng hơn 20 đối tượng, do Đặng Hữu Thứ cầm đầu. Hữu Thứ học hết lớp 10 thì bỏ học; năm 2023 có hành vi Gây rối trật tự công cộng, đang chờ TAND H.Chương Mỹ xét xử. Nhóm thứ hai với hơn 20 đối tượng, do Nguyễn Tài Nam cầm đầu. Tài Nam là học sinh lớp 11 của một Trung tâm giáo dục thường xuyên tại H.Chương Mỹ.

Theo cơ quan điều tra, thành viên của 2 nhóm đều thuộc thế hệ 10X, đa phần bỏ học và đều trú ở H.Chương Mỹ, số ít ở H.Thanh Oai, quận Hà Đông... Nhiều đối tượng trong nhóm này từng bị xét xử hoặc đang chờ ra tòa về tội gây rối trật tự công cộng.

Quá trình điều tra làm rõ, nguồn cơn dẫn đến hành vi manh động của 2 nhóm đối tượng trên xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông trên địa bàn H.Chương Mỹ. Ngày 20/3, Nguyễn Tài Nam liên hệ qua mạng xã hội thách thức, hẹn Đặng Hữu Thứ đêm 24/3 sẽ gặp tại khu vực hầm cầu vượt thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội để đánh nhau.

Khoảng 23 giờ ngày 24/3, cũng thông qua mạng xã hội, Thứ tập hợp hơn 20 đối tượng kéo đến sân bóng Nội An thuộc X.Đại Yên, H.Chương Mỹ. Từ đây, cả nhóm di chuyển trên 10 xe máy, mang theo 2 tuýp sắt gắn dao nhọn, 1 kiếm, 1 dao mèo, đến khu vực hầm cầu vượt Q.Thanh Xuân để đánh nhau với nhóm Nguyễn Tài Nam.

Quá trình di chuyển qua các tuyến đường Cienco 5, thuộc H.Thanh Oai, đường Lê Trọng Tấn thuộc quận Hà Đông, tới khu đô thị An Khánh thuộc huyện Hoài Đức, nhóm đối tượng lấy thêm 3 két vỏ chai bia thủy tinh cất giấu từ trước, rồi tiếp tục di chuyển theo đường Tố Hữu để đến hầm cầu vượt Q.Thanh Xuân.

Vỏ chai bia và hung khí các đối tượng mang theo để sử dụng khi hỗn chiến

Cùng thời điểm trên, Nam cũng tập hợp được hơn 20 đối tượng tại khu vực cánh đồng X.Lam Điền, H.Chương Mỹ. Nhóm của Nam đi trên 10 xe máy, mang theo 12 tuýp sắt gắn dao nhọn, 2 két vỏ chai bia thủy tinh, rồi thẳng tiến đến khu vực hầm cầu vượt Q.Thanh Xuân. Trong quá trình di chuyển, ngoài việc hò hét, phóng nhanh, nhóm Nam còn vô cớ ném vỏ chai bia vào người đi đường là anh N.H.L (SN 2004, quê Nam Định), khiến anh L. bị thương nhẹ.

Trước khi đến điểm hẹn để hỗn chiến, 2 nhóm của Thứ và Nam tiếp tục sử dụng mạng xã hội chia sẻ hành trình, đồng thời thách thức nhau.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 25/3, khi đến đoạn đường Quang Trung, Q.Hà Đông, 2 nhóm gặp nhau và lập tức điều khiển xe máy với tốc độ cao đuổi đánh nhau từ đường Quang Trung, Hà Đông hướng về H.Chương Mỹ. Quá trình đuổi đánh nhau, các đối tượng sử dụng vỏ chai bia ném về phía đối thủ, đồng thời hò hét, vung hung khí. Khi 2 nhóm đuổi nhau đến khu vực địa bàn P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, các đối tượng bỗng hốt hoảng khi phát hiện Tổ tuần tra Công an Q.Hà Đông đang làm nhiệm vụ.

Thấy vậy các đối tượng đã vứt lại hung khí, phóng xe "cao chạy xa bay". Tổ tuần tra nhanh chóng bao vây, bắt giữ tại hiện trường một số đối tượng, đồng thời thu giữ 3 xe máy, 2 tuýp gắn dao nhọn, 1 kiếm, nhiều vỏ chai bia...

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục phân loại, xử lý các đối tượng còn lại, cũng như xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang