Nghịch tử sát hại mẹ, khống chế con trai trên nhà cao tầng

Thứ Hai, 22/10/2018 09:58  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sau khi sát hại mẹ dã man, nghịch tử đã khống chế con trai 4 tuổi trên nhà cao tầng tạo áp lực đối với người làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng nay (22-10), tại thôn Bá Lam, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. 

Bước đầu xác định, sáng cùng ngày, Nguyễn Chí Thương (SN 1982, trú xã Cao Thắng) mâu thuẫn với mẹ đẻ. Sau đó, đối tượng đã chém mẹ tử vong.

Khi người thân, hàng xóm, cơ quan chức năng phát hiện và đến hiện trường, Thương còn khống chế con trai 4 tuổi của mình trên nhà cao tầng để tạo áp lực với lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Lương Sơn đã phối hợp để bắt giữ đối tượng. Sau thời gian thuyết phục, đấu tranh, công an đã bắt được Thương.

Vụ việc được lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn xác nhận với phóng viên vào sáng nay. “Chúng tôi đã bắt được người đàn ông và giải cứu con tin là con của đối tượng. Tại hiện trường, hung thủ đã chém mẹ tử vong trước đó”.

Vụ án đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang