Một sinh viên nghèo chạy xe ôm Grab ở Sài Gòn bị sát hại

Chủ Nhật, 21/10/2018 16:50

|

(CAO) Trưa 19/10, người dân khu dân cư Phong Phú 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP.HCM) phát hiện thi thể một thanh niên mặc áo GrabBike nằm chết với nhiều vết thương, trong bụi cây ven đường nên đã báo chính quyền địa phương.

Công an huyện Bình Chánh và Công an TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tra vụ án mạng. Do trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên công tác xác định nhân thân mất nhiều thời gian.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra ngày 19-10-2018

Đến sáng 21-10, Công an đã xác định được danh tính nạn nhân là anh Lê Nhật Hào (20 tuổi, quê Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Anh Hào đang là sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Giao Thông vận tải TP.HCM, là Bí thư Đoàn của lớp. Sau giờ học anh Hào chạy xe GrabBike để kiếm tiền ăn học và phụ giúp gia đình khó khăn. Mẹ anh Hào theo con vào thành phố làm nghề tạp vụ, cha anh ở Bình Thuận lo cho em đang học lớp 12.

Công an cũng đã xác định nghi phạm sát hại anh Hào, hiện đối tượng đã bỏ trốn nên Công an đang ráo riết truy tìm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang