Gần 100 cảnh sát truy nóng nghi phạm đeo khẩu trang giết người

Thứ Tư, 26/09/2018 15:13  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Truy nóng đối tượng, chỉ sau 3 giờ gây án, công an đã bắt được Nguyễn Văn Quang (SN 1982, trú P.Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) – nghi phạm sát hại anh Nguyễn Văn L. (SN 1995, quê Nghệ An).

Thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP.Hà Nội, lực lượng CAQ Nam Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm dùng dao đâm anh Nguyễn Văn L. (SN 1995, quê Nghệ An) vào tối 25-9, tại ngách 30/63 đường Lê Đức Thọ, P.Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó, như CAO đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 25-9, nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại P.Mỹ Đình 2, các đơn vị Công an Hà Nội đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Gần 100 CBCS Công an Hà Nội đã được huy động làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng gây án.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 lưỡi dao dạng dao bầu cắm trên người. Thu giữ tại đầu ngõ 63/30 Lê Đức Thọ, cách vị trí nạn nhân khoảng 20m một chuôi dao bằng gỗ.

Nghi phạm Quang bị bắt chỉ sau 3 giờ gây án.

Khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân bị một vết thương ngực trái cắt dọc theo bờ của xương sườn số 6, cắt vào thùy trên phổi trái dài 4cm xuyên thủng bao tim, cắt vào thành cơ tâm thất trái dài 4cm sâu vào khoang tim, chiều sâu của thương tích 10cm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 3 giờ tích cực truy tìm, lực lượng CAQ Nam Từ Liêm đã xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Quang (SN 1982, trú P.Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Gây án xong, Quang bỏ về nhà trọ tại P.Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Khám xét khẩn cấp nhà trọ của Nguyễn Văn Quang, Cơ quan công an đã thu giữ 1 bộ quần bò màu xanh, 1 áo phông màu xám, 1 đôi dép quai hậu màu đen, 1 tờ báo, tất cả đều có dính máu nghi là máu của nạn nhân. Đồng thời thu giữ chiếc xe máy Quang sử dụng để truy sát anh L. được đối tượng cất giấu tại nhà người quen.

Bình luận (0)

Lên đầu trang