Người đàn ông chết trong phòng trọ khoá chặt cửa

Thứ Hai, 25/09/2017 00:59

|

(CAO) Gọi điện nhiều lần nhưng không thấy nạn nhân nghe máy, người thân tìm tới nhà trọ thì tá hoả khi phát hiện người này đã chết.

Ngày 24-9, Công an TX.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông tại một phòng trọ trên đường D4, KP.Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TX.Thuận An.

Nạn nhân là ông Lê Văn Quyền, SN 1980, quê Nghệ An.

Nhiều lần liên lạc với ông Quyền nhưng không được, chiều cùng ngày, người thân của nạn nhân tìm tới nhà trọ ở địa chỉ trên thì thấy phòng khoá chặt, gọi cửa nhưng không hồi âm.

Nghi có chuyện chẳng lành, những người này trình báo lên chủ trọ và công an địa phương.

Sau đó, lực lượng chức năng có mặt tiến hành mở cửa thì tá hoả phát hiện ông Quyền đã tử vong. Được biết, nạn nhân đang làm quản lý khu xưởng tại một công ty trên địa bàn Bình Dương và sống một mình ở phòng trọ trên.

Vụ việc đang được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang