Người đàn ông có vợ con 2 lần 'hại đời' bé gái hàng xóm

Thứ Hai, 05/09/2016 10:32

|

(CAO) Trong những lần qua nhà hàng xóm mua trái cây... người đàn ông có vợ con thấy bé gái đang bước vào tuổi “trăng tròn” nên nảy sinh dục vọng. Lợi dụng lúc cha mẹ bé gái vắng nhà, gã từng 2 lần thực hiện hành vi đồi bại với bé.

Theo điều tra, Huỳnh Văn Triều (31 tuổi, trú xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) có vợ và 2 con gái. Cả gia đình về quê vợ của Triều ở Hậu Giang định cư. Do có mảnh đất trồng trái cây ở quê nhà nên Triều thường xuyên về xã Trinh Phú chăm sóc vườn.

Do ở gần nhà ông H. nên Triều thường xuyên tiếp xúc với bé Nguyễn Thị Hồng (16 tuổi, con ông H.). Thấy Hồng xinh xắn nên Triều nảy sinh dục vọng.

Triều lúc bị bắt

Khoảng tháng 5-2015, Triều phát hiện vợ chồng ông H. đi vắng nên sang nhà và ép Hồng quan hệ tình dục. Một tháng sau, trong một lần sang nhà hàng xóm hỏi mua trái cây, Triều tiếp tục giở trò đồi bại với Hồng.

Sự việc chỉ được phát hiện khi chủ quán cà phê nơi Hồng làm nhân viên phát hiện bé gái có biểu hiện mang thai vào tháng 11-2015. Sau đó, vợ chồng ông H. đưa con đi khám và bác sĩ kết luận Hồng mang thai 24 tuần. Nghe con kể lại, vợ chồng ông H. làm đơn tố cáo hành vi của Triều đến công an.

Đến giữa tháng 12-2015, Hồng sinh con tại Cần Thơ nhưng cháu bé tử vong vì bệnh. Kết quả giám định ADN của Viện pháp y Quốc gia (Bộ Y tế) thể hiện Triều có quan hệ huyết thống với con của Hồng, độ tin cậy 99,999%.

Ngày 29-6, TAND huyện Kế Sách đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án. HĐXX xác định lúc xảy ra vụ việc, Hồng chưa đủ 16 tuổi nên tuyên phạt Huỳnh Văn Triều 6 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường 45 triệu đồng cho bị hại. Tuy nhiên, Triều làm đơn kháng cáo, khẳng định không giao cấu với Hồng.

Mới đây, tại tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng cho rằng bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tuyên giảm án từ 6 năm xuống 4 năm tù.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang