Ông già 70 tuổi hai lần hiếp dâm cô gái tâm thần

Thứ Năm, 01/09/2016 11:57

|

(CAO) Thấy cô gái trẻ mắc bệnh tâm thần, ông già 70 tuổi 2 lần thực hiệp hành vi đồi bại. Khi được cho tại ngoại, lão rời khỏi nơi cư trú nên bị công an phát lệnh truy nã.

Ngày 11-8-2016, ông Huỳnh Tấn Lộc (70 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) - nghi can trong một vụ hiếp dâm xảy ra năm 2014 bị bắt tại TP.HCM. Công an sau đó phục hồi điều tra vụ án.

Trước đó, ông Lộc thấy chị Nguyễn Thị Hồng (21 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) mắc bệnh tâm thần nên nảy sinh ý định cưỡng hiếp.

Ngày 7-12-2014, lợi dụng lúc cha mẹ cô gái đi làm, Lộc sang nhà tìm cách quan hệ tình dục. Tuy nhiên, khi lão đang thực hiện hành vi đồi bại thì cha mẹ Hồng phát hiện. Khi công an mời lên làm việc, ông Lộc khai nhận từng một lần hiếp dâm Hồng vào tháng 8-2014.

Sau đó, ông Lộc được cơ quan chức năng cho tại ngoại do lớn tuổi, áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, ông này rời khỏi địa phương nên bị công an truy nã.

Ngày 31-8, VKSND huyện Mỹ Tú chuyển cáo trạng sang TAND cùng cấp, truy tố ông Huỳnh Tấn Lộc về tội Hiếp dâm.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang