Người đàn ông dùng khung sắt đánh trọng thương thanh niên 29 tuổi

Thứ Sáu, 16/12/2016 09:49

|

(CAO) Vì mâu thuẫn trước đó, người đàn ông bất ngờ dùng khung cửa sắt đánh trọng thương nam thanh niên 29 tuổi.

Lúc 9 giờ 40 ngày 14-12-2016, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1967, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) đến Công an trình báo về việc con ruột ông là Nguyễn Thanh Đầy (SN 1987, tạm trú xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) bị La Vĩnh Thiêm (SN 1969, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) dùng khung cửa sắt đánh gây thương tích, đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xuyên Á.

Qua điều tra được biết, trước đó, tại nhà trọ của Thiêm (thuộc ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội), do mâu thuẫn, Thiêm cầm khung cửa sắt đánh trúng mắt trái và đỉnh đầu của anh Đầy gây thương tích.

Thiếu nữ đâm trọng thương học sinh lớp 8 vì mâu thuẫn trên facebook
 

Sau đó, anh Đầy được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xuyên Á với tình trạng thương tích: rách da đỉnh đầu, vết thương mắt trái chưa phẫu thuật, có khả năng không nhìn thấy. Công an huyện Hóc Môn đang điều tra xử lý.

Trước đó 1 ngày, anh Trần Ngọc Tuấn (SN 1972, ngụ xã Bình Chánh, Bình Chánh) đang ngồi tại ấp 4, xã Bình Chánh thì bị tên Nguyễn Văn Hà Lan (SN 1993, ngụ, xã Tân Quý Tây, Bình Chánh) cầm theo dao dài khoảng 40cm xông vào chém nhưng anh Tuấn né được.

Sau đó tên Lan dùng gạch đập bể đầu và đuôi xe Wave BS: 52N9 – 2835 của anh Tuấn gây thiệt hại khoảng 3.000.000 đồng. Hiện, CA huyện đang xử lý vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang