Kẻ nghiện gây án rồi chạy trốn bằng xe máy hơn 1500 km

Chủ Nhật, 07/06/2020 19:14  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 7-6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã bàn giao Mai Quốc Nam (SN 1981, có 1 tiền án cướp tài sản vào năm 2010, nghiện ma túy, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho Công an tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, như CAO đã đưa tin, khoảng 5 giờ ngày 2-6, chị Đào Thị Kiều Trang (SN 1985, trú phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) ra mở cửa quán cà phê để bán hàng. Khoảng 5 phút, có một thanh niên chạy xe máy, mặc áo khoác màu đen, đeo găng tay, bịt khẩu trang, đeo balô đi vào quán.

Lợi dụng lúc chị Trang sơ hở, đối tượng dùng búa đóng đinh đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Chị Trang tri hô, anh Đào Hùng (SN 1995, trú tỉnh Bình Thuận), em ruột chị Trang, chạy ra thì bị đối tượng tiếp tục dùng búa đánh vào đầu làm anh Hùng ngã xuống sàn nhà.

Sau đó, đối tượng điều khiển xe máy Exicter màu xanh tẩu thoát. Chị Trang và anh Hùng được đưa đi cấp cứu, hiện chị Trang đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bình Thuận đã báo cáo và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp; đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án giết người.

Theo đó, Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác xác định đối tượng gây án là Mai Quốc Nam đang ở Hà Nội.

Ngay lập tức, các tổ công tác nhanh chóng quay về Hà Nội, phát hiện đối tượng Nam đang ở ngôi nhà 253 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình. Các tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội được huy động đến phối hợp bắt giữ, đề phòng đối tượng bắt cóc con tin.

Mai Quốc Nam tại cơ quan điều tra.

Sáng sớm 5-6, sau khi sử dụng ma túy đá, lo sợ bị bắt giữ, Nam chạy ra ban công tầng 2 của ngôi nhà, trèo lên ống thoát nước, máy điều hòa để lên tầng tum. Các tổ công tác nhanh chóng chia làm nhiều mũi trong đó một tổ lên xe thang kêu gọi loa đối tượng đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật; một mũi khác triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục nhảy qua các nóc nhà và chỉ đến khi nhảy đến ngôi nhà thứ 30 thì mới dừng lại. Khoảng 8 giờ cùng ngày, các tổ công tác trải đệm, lưới phía dưới phòng đối tượng nhảy xuống đất gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi quan sát xung quanh, Nam nhảy từ tầng 3 của ngôi nhà xuống đất rơi trúng đệm... Lập tức các tổ công tác khống chế, bắt giữ, trong khi đó đối tượng luôn miệng đòi tự tử. Đối tượng Nam được đưa lên xe cấp cứu vào Bệnh viện 198 – Bộ Công an để kiểm tra sức khỏe. Kết quả xác định, đối tượng Nam dương tính với ma túy và không bị thương tích.

Tối 5-6, đối tượng Nam được di lý về trụ sở Cục Cảnh sát hình sự để lấy lời khai. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nam khai nhận, đã có vợ và 1 con trai sinh sống ở TP Hà Nội, hiện hai vợ chồng đang làm thủ tục li hôn. Do nghiện ma túy, để có tiền mua ma túy đối tượng lên phương án cướp tài sản, giết người.

Tháng 12-2019, tên này ra Hà Nội rồi lại vào TP Hồ Chí Minh sống lang thang, đi nhiều địa phương, không có nghề nghiệp ổn định. Đầu tháng 4-2020, đối tượng trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exicter tại khu đô thị Mizuki Park, địa chỉ ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Tang vật vụ án

Sau khi lấy trộm được xe, Nam thay BS giả 49T4-0759 nhắm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Tối 1-6, đối tượng đi từ TP Hồ Chí Minh tới TP Phan Thiết (Bình Thuận). Hơn 4 giờ sáng 2-6, Nam đến quán cà phê trên (Nam đã đến quán này nhiều lần) gọi cửa nhưng chủ quán không mở. Đến 5 giờ sáng chủ quán mở cửa bán hàng thì Nam vào gọi li cà phê và đi vệ sinh.

Sau khi quay lại vào gọi 1 bao thuốc lá, lúc này chị Trang cúi xuống lấy bao thuốc thì Nam dùng búa (mang theo) đánh vào đầu chị Trang. Nghe tiếng tri hô của chị gái, anh Đào Hùng chạy ra cũng bị Nam dùng búa đánh liên tiếp vào đầu. Sau đó, Nam bỏ trốn theo hướng từ Nam ra Bắc.

Khi Nam đi xe máy đến tỉnh Thừa Thiên Huế (không nhớ rõ địa điểm cụ thể), vứt chiếc búa gây án xuống bờ kênh ven đường Quốc lộ 1A. Tối 3-6, Nam ra đến Hà Nội thuê nhà nghỉ lẩn trốn tại quận Long Biên. 15 giờ 45 ngày 4-6, Nam đến cửa hàng sửa xe máy tại Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình thuê sơn, tân trang lại xe máy để tránh bị phát hiện và gửi túi đồ mang theo.

Biển số giả.

Chiều tối cùng ngày, Nam mua ma túy đá và đến ngôi nhà 253 Kim Mã của đối tượng Trần rướcThượng Thẩm (SN 1959, “đệ tử” của Khánh Trắng - một trùm giang hồ khét tiếng trước đây ở Hà Nội, đối tượng này vừa đi cai nghiện ma túy về) để cùng nhau sử dụng 2 lần ma túy đá. Khi vào nhà Thẩm, Nam có mang theo BS xe máy: 49T4 - 0759 và vứt ở tầng 2 của ngôi nhà.

Hiện Cơ quan Công an đã thu giữ vật chứng gồm xe máy nhãn hiệu Yahama Exicter, 1 con dao khoảng 30cm, nhiều đôi găng tay, khẩu trang y tế và bộ quần áo Nam đã mặc khi gây án…

Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận điều tra, xử lý, mở rộng vụ án. Theo nguồn tin ban đầu, Nam còn liên quan đến một số vụ án vi phạm pháp luật khác.

Tìm người đàn ông dùng búa đánh nữ chủ quán cà phê
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang