Nhờ bị hại chở đi tìm mẹ để ra tay cướp

Thứ Năm, 10/12/2015 05:10  | Tuấn Thành

|

(CAO) Với khuôn mặt non choẹt, hai tên cướp nhí giả vờ nhờ anh Vũ chở đi tìm mẹ để điều nạn nhân ra chỗ vắng người hòng ra tay cướp xe máy.

Chiều nay (9-12), Cơ quan CSĐT Công an Q.4 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Tâm Phúc (SN 1999) để điều tra về hành vi "cướp tài sản". Trước đó, đồng phạm của Phúc là Nguyễn Thanh Lâm, tự “Đỏ” (SN 1998, cùng ngụ Q.4) cũng bị Công an Q.1 bắt do liên quan đến một vụ cướp khác.

Hai tên cướp nhí tại cơ quan công an - Ảnh: Tuấn Thành

Theo kết quả điều tra, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 4-12-2015, anh Trần Thanh Vũ (SN 1999, ngụ Q.4) chạy xe gắn máy đến quán nước tại địa chỉ 209/76 Tôn Thất Thuyết gần Trường tiểu học Quang Trung (P.3, Q.4) thì có 2 thanh niên trong quán nước đi ra nhờ chở đến khu vực Đài liệt sỹ (P.18, Q.4) để tìm mẹ.

Khi đến bờ sông đối diện số 1 đường Trương Đình Hợi (P.18, Q.4), thanh niên ngồi sau nói Vũ dừng xe để đi vệ sinh. Khi Vũ vừa dừng xe lại thì cả hai tên xuống xe xông vào đánh, dùng dao đe dọa cướp xe rồi chạy về hướng đường Nguyễn Tất Thành tẩu thoát.

Sau đó, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an lần ra Lâm và Phúc chính là hai đối tượng gây án nên tiến hành truy bắt.

Trong khi đang bị Công an Q.4 truy tìm, Nguyễn Thanh Lâm lại bị Công an Q.1 bắt do liên quan đến một băng nhóm khác cướp 3 điện thoại cùng nhiều tài sản khác của một đôi nam nữ chân tại cầu Mống (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) vào đêm 18-11. Ngày 6-12, tên Nguyễn Ngọc Tâm Phúc cũng bị các trinh sát Công an Q.4 bắt gọn khi đang cố gắng tìm cách lẩn trốn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang