Học xong ngành xây dựng, kiếm tiền bằng cách đi… cướp giật

Thứ Năm, 10/12/2015 05:00  | Hương Nhàn

|

(CAO) Nguyễn Sỹ Dũng đã bám theo nạn nhân chừng 100m rồi tăng ga áp sát bên tay trái chị Áng. Đồng thời dùng tay phải cướp chiếc túi xách của nạn nhân, rồi phóng xe bỏ chạy.

Sáng nay 9-12, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1994) trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành về tội cướp giật.

Trước đó khoảng 16 giờ 40, ngày 11-11-2015, Nguyễn Sỹ Dũng điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave RSX màu đỏ đen biển kiểm soát 37P1-09450 đi trên đường Nguyễn Sỹ Sách (hướng ngã tư Ga Vinh – Bưu điện, cách ngã tư giao nhau với đường Đại lộ 32 khoảng 300m). Lúc này Dũng phát hiện chị Lô Thị Áng (SN 1995) trú tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương điều khiển xe đạp, trước giỏ xe có một túi xách.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng và phương tiện gây án

Theo chị Lô Thị Áng trình báo với công an thành phố Vinh, tài sản bị mất trong chiếc túi xách là chiếc điện thoại MobiiStar màu trắng, cùng 2.000.000 (hai triệu đồng). Công an thành phố Vinh lập chuyên án mang bí số 115C, tập trung truy xét, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Ngày 30-11, sau khi củng cố tài liệu và chứng cứ có được, cảnh sát bắt Nguyễn Sỹ Dũng khi đang ở tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Sỹ Dũng khai nhận toàn bộ hành vi gây án. Đối tượng khai số tiền 2 triệu đồng cướp được đã tiêu xài hết, còn chiếc điện thoại chưa kịp tiêu thụ.

Nguyễn Sỹ Dũng vừa tốt nghiệp một trường Cao đẳng chuyên nghành xây dựng ở Hà Nội và chưa xin được việc làm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang