Hình sự đặc nhiệm và hiệp sĩ truy bắt 'quái xế' cướp giật trên phố như phim

Thứ Sáu, 27/11/2015 17:19  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Hải và Minh khai, đang trên đường đi đua xe trong đêm với nhóm bạn, thấy anh Quang cầm “dế” xịn nên mới ra tay cướp giật.

Chiều ngày 27-11, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho hay, đã tạm giữ hai đối tượng là Trần Tuấn Hải (SN 1985, trú Bình Tân) và Hồ Văn Minh (SN 1989, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Đối tượng Minh và Hải - Ảnh: N.Tuấn

Tối ngày 25-11, Minh chở Hải trên xe gắn máy mang BS: 54P2-9563 đi đua xe. Khi đi trên đường Cách mạng tháng Tám, thuộc phường 6, Tân Bình thì phát hiện anh Phạm Hồng Quang đang đậu xe gắn máy sát lề đường, nghe điện thoại. Thấy điện thoại đắt tiền, Minh nói Hải “giật đi”. Hải gật đầu đồng ý.

Minh liền điều khiển xe áp sát phía tay trái người đàn ông, còn Hải chồm người sang, nhanh tay giật mạnh chiếc điện thoại di động. Lúc này, tổ hình sự đặc nhiệm cùng các hiệp sĩ TP.HCM đang trên đường tuần tra nhìn thấy anh Quang hô “cướp, cướp” thì mau chóng phóng xe đuổi theo hai tên “quái xế”.

Tên Hải lúc bị bắt - Ảnh: HS

Quá trình đuổi bắt qua nhiều tuyến đường, cả hình sự đặc nhiệm, hiệp sĩ và bọn cướp đều chạy xe với tốc độ cao. Đến khúc cua gấp, do ép xe quá rát, cả Hải và Minh bị đuổi kịp và tóm gọn. Làm việc với cơ quan điều tra, anh Quang cho hay, chiếc điện thoại bị cướp hiệu Samsung S6 Edge có giá 17 triệu đồng.

Được biết cả Hải và Minh đều có tiền án về tội Cướp giật tài sản. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang