Đề nghị tử hình đối tượng giết bạn tình đồng tính, chặt xác phi tang

Thứ Sáu, 27/11/2015 13:14  | Vũ Dương

|

(CAO) Nhận thấy hành vi giết bạn tình đồng tính rồi chặt xác phi tang là tàn nhẫn, mất hết tính người, VKS đề nghị tử hình Duy về tội Giết người, 4 - 5 năm tù về tội Cướp tài sản.

Sáng nay (27-11) TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Trần Nhật Duy (21 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi Giết người và Cướp tài sản; Đặng Gia Linh (23 tuổi, cùng ngụ Tiền Giang) về hành vi Che giấu tội phạm, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, năm 2011 Duy có quan hệ đồng tính với anh Vạn Anh Tuấn (31 tuổi). Hai năm sau, Duy thi đậu vào một trường đại học tại TPHCM và thuê trọ trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp). Sau đó, Tuấn chuyển lên ở cùng Duy. Quá trình sống chung, Tuấn biết Duy yêu Linh nên thường xuyên ghen tuông vô cớ, đánh đập và không cho bạn tình qua lại với Linh.

Hai bị cáo tại toà

Khi sự việc đi quá giới hạn chịu đựng, Duy nảy sinh ý định giết Tuấn để giải thoát bản thân. Y đem chuyện nói cho Linh biết, dù người yêu can ngăn nhưng Duy không nghe.

Đến 2-2014, Duy lân la lên mạng tìm mua 200gr chất độc Kali-Xyanua (chất độc gây chết người với liều lượng thấp) giá 800.000 đồng. Ngày16-5-2014, Duy vờ nấu mì cho Tuấn ăn nhưng bí mật bỏ thuốc độc vào tô. Tuy nhiên, sau khi ăn, Tuấn bất ngờ ói ra nhưng không chút nghi ngờ bạn tình.

Đến tối 19-5-2014, Tuấn đau đầu và nhờ Duy lấy thuốc giảm đau. Duy đổ thuốc ra ngoài rồi nhồi chất độc vào 2 viên thuốc con nhộng cho Tuấn uống. Đến 23 giờ cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Sáng hôm sau, Duy vẫn đi học bình thường và nghĩ cách phi tang thi thể. Hung thủ trở về phòng trọ, lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân bán được 10 triệu đồng. Duy điện thoại cho Linh báo sự việc. Linh không trình báo mà còn giúp Duy dọn dẹp phòng và dùng bình xịt phòng để khử mùi.

Duy mua 1 cưa sắt, 1 cưa máy, kéo, băng keo, túi xách... phân xác nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào balô, túi du lịch và đem vứt tại khu vực bến phà Mỹ Lợi (Tiền Giang), đèo Tà Pứa (Bình Thuận), đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Vài ngày sau, người dân ngửi mùi hôi thối nồng nặc từ phòng trọ của Duy nên báo cơ quan chức năng. Ngày 24-5-2014, Duy và Linh bị công an bắt giữ khi đang trên đường về nhà ở thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang).

Trong phiên xét xử sáng nay, đại diện VKS nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo Duy là hết sức lạnh lùng, tàn nhẫn, mất hết tính người nên đề nghị tử hình về tội Giết người, 4 - 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Bị cáo Linh bị đề nghị mức án 1 - 2 năm tù tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, 1 - 2 năm tù về tội Che giấu tội phạm. Tổng hình phạt cho 2 tội là 2 - 4 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang