Bắt một người Hàn Quốc theo lệnh truy nã của Interpol

Thứ Sáu, 27/11/2015 09:57  | Song My

|

(CAO) Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) phía Nam vừa hoàn tất thủ tục ban đầu để bàn giao đối tượng truy nã quốc tịch Hàn Quốc cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận theo thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Tổng Cục cảnh sát, Cục Cảnh sát TNTP, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đã xác minh, bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế quốc tịch Hàn Quốc là Nam Taikmyoung , SN 1972, hộ chiếu số SR0189273, bị Interpol phát lệnh truy nã trên toàn thế giới vào tháng 8-2014.

Theo thông tin ban đầu, Nam Taikmyoung bị chi nhánh Tòa án quận Daejeon tại thành phố Seosan kết án tù giam do vi phạm Luật các vụ án đặc biệt tại khu vực Seosan Chungnam-do, Hàn Quốc. Bị bắt thi hành án, Nam Taikmyoung đã bỏ trốn, nghi sang Việt Nam.

Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng 5, Cục Cảnh sát TNTP phía Nam và lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cửa khẩu Bộ Công an đã đón lõng, bắt giữ đối tượng Nam Taikmyoung an toàn, đúng pháp luật tại địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy trình, tổ công tác đã dẫn giải đối tượng về trụ sở làm việc Cục Cảnh sát TNTP đảm bảo các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật. 

Đối tượng truy nã Nam Taikmyoung khai báo tại cơ quan Công an. - Ảnh: Song My

Bước đầu, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội tại Hàn Quốc và công nhận bản thân là người trong Lệnh truy nã quốc tế số A-6186/8-2014 của Interpol. Nam Taikmyoung khai, sau khi trốn khỏi Hàn Quốc, anh ta đã sang Philipines làm kinh doanh du lịch nhưng nhanh chóng bị phá sản.

Lúc này, thông qua một số người quen, biết ỏ Việt Nam tiêu thụ nhiều mỹ phẩm Hàn Quốc nên đối tượng đã thông qua một trang web ở Hàn Quốc để làm ăn với một công ty tại Việt Nam chuyên nhập khẩu mỹ phẩm.

Sau đó, đối tượng đã sang Việt Nam kinh doanh mỹ phẩm. Lo sợ bị nhà chức trách phát hiện, đối tượng sống tại nhiều nơi ở Việt Nam và di chuyển liên tục không có nơi ở cố định, gần đây nhất đối tượng ở cùng với một người em tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh và không đăng ký tạm trú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang