Trộm hơn 100 triệu đồng rồi “giấu” vào thẻ ATM

Thứ Sáu, 27/11/2015 05:38  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 26-11, thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đã làm rõ được hai đối tượng gây ra vụ trộm 103 triệu đồng tại nhà ông Lê Mưu, 91 tuổi, trú tại xã Sơn Bình.

Trước đó, ngày 20-11, ông Lê Mưu đã đến Công an huyện Hương Sơn trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà, cạy tủ trộm đi 103 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định được hai đối tượng gây án gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1998, đều trú tại xóm 4, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn).

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Nam khai nhận, lợi dụng ngày 20-11, lúc gia đình cụ Mưu đi vắng nên Tuấn đã mang theo kìm cộng lực đột nhập vào nhà phá tủ lấy 103 triệu đồng và 2 sổ tiết kiệm. Trộm xong, Tuấn chia cho Nam 18,2 triệu đồng, số tiền còn lại Tuấn đưa đến ngân hàng gửi vào thẻ ATM cá nhân.

Do bận học, lại cầm số tiền lớn sợ bị lộ nên Nam nhờ Tuấn mang 16 triệu đồng được chia gửi luôn vào thẻ ATM. Ngay sau khi bị cơ quan công an phát hiện, gia đình Tuấn và Nam đã mang 103 triệu đồng đến trả lại cho bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang