(CAO) Tin lời nữ luật sư, vợ chồng ông Q. đã giao 2,6 tỷ đồng nhờ xin thẻ thường trú cho con định cư Canada và kết quả là bị chiếm đoạt...
Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, ngụ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Công ty TNHH MTV văn phòng chuyên gia tư vấn do Nhung thành lập không có chức năng, nhiệm vụ về việc xin cấp thẻ thường trú nhân cho người Việt Nam tại Canada; bản thân Nhung là luật sư nên cũng nhận thức rõ về quy trình thủ tục xin cấp thường trú, visa, quốc tịch cho cá nhân người Việt Nam tại Canada phải đăng ký thông tin online trên trang web của Chính phủ Canada.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung tại tòa
Tuy nhiên, vào đầu năm 2019, vợ chồng ông Q., bà N (ở Hà Nội) có con gái là Ngô Mỹ L. (SN 1995) đang du học Canada có nhu cầu xin cấp thẻ thường trú nhân tại nước này.
Tháng 7/2019, thông qua người quen giới thiệu, vợ chồng ông Q. biết Nhung là luật sư của Công ty TNHH MTV văn phòng chuyên gia tư vấn.
Khi gặp vợ chồng ông Q., Nhung đã đưa thông tin gian dối, hứa hẹn và cam kết có thể làm được thẻ thường trú nhân cho chị L. với chi phí là hơn 2,6 tỷ đồng. Tin lời bị cáo, bà N. đã giao cho Nhung hơn 2,6 tỷ đồng.
Đến tháng 11/2021, chị L. vẫn không được cấp thẻ thường trú nhân tại Canada. Vợ chồng ông Q. nhiều lần hẹn gặp, đề nghị giải quyết nhưng Nhung tránh mặt không gặp. Trong khi đó, toàn bộ số tiền đã nhận, Nhung đem chi tiêu cá nhân.
Không liên hệ được với Nhung, ông Q. đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị cáo.
Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.