Nhóm cẩu tặc lái ôtô đi trộm chó, tông xe công an khi bị truy đuổi

Thứ Năm, 14/01/2021 11:10

|

(CAO) Ngày 14-1, Công an TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thanh Phong (SN 1983, quê Lai Vung, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiến hành truy bắt 2 đồng bọn còn lại đang bỏ trốn.

Phong cùng với 2 đối tượng tên Vũ, Gấm là 3 người đã lái xe ô tô đi bắt trộm chó, khi bị công an truy đuổi, các đối tượng đã bỏ xe lại chạy bộ thoát thân.

Như CAO đã thông tin, khoảng 3 giờ sáng ngày 13-1, qua quan sát camera giám sát, công an xã Phú An phát hiện các đối tượng điều khiển xe ô tô biển số 61A-216.05 bắt trộm chó trên địa bàn.

Nguyễn Thanh Phong bị bắt khi đang trốn trong bụi rậm.

Công an xã đã tổ chức lực lượng vây bắt. Khi bị phát hiện, truy đuổi đối tượng đã chủ động lao xe vào xe ô tô tuần tra của Công an xã sau đó xuống xe lẩn trốn vào rừng cao su khu vực ấp Bến Giảng, xã Phú An.

Nhận tin báo, Công an thị xã đã huy động lực lượng tổ chức chốt chặn, truy tìm, vây bắt các đối tượng lẩn trốn. Đồng thời, cử lực lượng nhanh chóng xác minh chủ xe, đối tượng thuê xe, xác định đặc điểm nhận dạng của các đối tượng, xác định được 4 bị hại là người mất trộm chó.

Tang vật bị thu giữ.

Đến 15 giờ 40 phút chiều cùng ngày, Công an bắt được Nguyễn Thanh Phong (SN 1983, quê Hoà Long, Lai Vung, Đồng Tháp, tạm trú phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) khi đối tượng đang lẩn trốn trong bụi rậm cách hiện trường vài trăm mét.

Qua làm việc Phong khai nhận là người đứng ra thuê xe ô tô đi trộm chó, chuẩn bị súng điện và trực tiếp dùng súng tự chế bắn để bắt trộm 7 con chó; Gấm xuống lấy chó và Vũ điều khiển xe ô tô.

Xe của công an xã Phú An bị nhóm đối tượng tông móp méo.

Công an thị xã Bến Cát đang tạm giữ Phong tiếp tục đấu tranh làm rõ và tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang