Nhóm người Trung Quốc đục két sắt trộm hơn 1,5 tỷ đồng lãnh án

Thứ Tư, 30/09/2020 08:20  | Hoàng Quân

|

(CATP) Nhóm người Trung Quốc nhiều lần đến Đà Nẵng, chuyên đột nhập đục, phá két sắt tại các cơ quan, trộm hơn 1,5 tỷ đồng tại Đà Nẵng, Quảng Nam. Gây án xong chúng giấu đồ nghề ở hang đá tại đỉnh đèo Hải Vân để tiếp tục gây án lần sau.

TAND TP.Đà Nẵng ngày 29-9 mở phiên xét xử vụ “Trộm cắp tài sản” đối với các bị cáo Ban Wei Bing (SN 1981) và Ban Shan Ke (SN 1975, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Các bị cáo Ban Wei Bing (trái) và Ban Shan Ke (phải), đều là người dân tộc Choang, quốc tịch Trung Quốc).

Theo cáo trạng, tháng 7 và 8-2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke cùng A Cheng (A Sinh) và A Ying (đều quốc tịch Trung Quốc) nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, đến Đà Nẵng, thuê lưu trú tại khách sạn Khuê Mỹ (Q.Sơn Trà). Sau đó cả nhóm thuê xe máy đi khảo sát các địa điểm để trộm cắp tài sản.

Từ ngày 20-6 đến giữa tháng 10-2019, tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam xảy ra nhiều vụ mất cắp tài sản giá trị lớn. Trong đó có 4 vụ đục két sắt tại các công ty, tài sản bị mất hơn 1,5 tỷ đồng.

Đêm 20, rạng sáng 21-6-2019, trụ sở Công ty Logitem VietNam chi nhánh Đà Nẵng (11B khu công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) bị phá 2 két sắt lấy trộm 345 triệu đồng.

Vụ thứ 2 lúc 2 giờ 40 ngày 18-7, văn phòng làm việc của Công ty Khánh Phong (đường số 9, KCN Hòa Cầm, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) bị nhóm đối tượng đột nhập lục soát đồ đạc nhưng không mất tài sản gì vì văn phòng không cất giữ tài sản có giá trị.

Vụ thứ 3 tại Công ty Niwa (Khu công nghệ cao, thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) bị kẻ gian đột nhập, dịch chuyển két sắt khỏi vị trí ban đầu và đục két sắt lấy đi số ngoại tệ 150.000 yên Nhật, 3.000 USD và 154 triệu đồng, thiệt hại 250 triệu đồng.

Lúc 1 giờ 20 ngày 22-7 tại Công ty Việt Hương (thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) khi kẻ gian đột nhập vào khu văn phòng làm việc cậy phá cửa và đục khoét két sắt lấy trộm hơn 997 triệu đồng.

Tiếp đó, tối 24-8-2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke, A Cheng và A Ying đột nhập Công ty TNHH Dệt may Thái Liên (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đục phá 2 két sắt tại các phòng làm việc và lấy trộm hơn 503 triệu đồng. Các đêm 25, 26 và 27-8-2019, cả 4 đối tượng tiếp tục đột nhập vào trụ sở 3 công ty khác để trộm cắp nhưng không có tài sản nên quay về khách sạn sau đó về nước. Tháng 10-2019, Ban Wei Bing và Ban Shan Ke quay lại Đà Nẵng để trộm cắp thị bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ.

Dụng cụ gây án và một số tài sản trong các vụ trộm.

Trước đó, từ tháng 7-2019, Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam đều khởi tố các vụ án để điều tra. Sau gần 3 tháng xác minh, điều tra, ngày 16-10-2019, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang các đối tượng, khởi tố bị can đối với Ban Wei Bing và Ban Shan Ke.

Các đối tượng hoạt động có tổ chức, rất tinh vi, có sự chuẩn bị và tính toán rất kỹ trước khi gây án cũng như lúc rút lui. Chúng thuê, mua xe máy để ban ngày đi khảo sát tìm địa điểm, đêm đến đột nhập trụ sở các công ty để đục két sắt trộm tài sản. Gây án xong, chúng đem dụng cụ gây án và quần áo, gang tay, bịt mặt… cất giấu tại một hang đá trên đỉnh đèo Hải Vân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc và Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng “cất vó”, truy xét và bắt được các đối tượng. Ban Wei Bing đã có 2 tiền án vào năm 2012 (5 năm tù) và năm 2015 (3 năm tù) tại tòa án ở nước ngoài.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Ban Wei Bing và Ban Shan Ke cùng 14 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”; buộc trục xuất khỏi Việt Nam sau khi các bị cáo chấp hành xong án tù.

Hang đá trên đỉnh đèo Hải Vân nơi các đối tượng cất giấu dụng cụ, đồ hóa trang để đi gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang