Nhóm thanh niên đi trộm bị phát hiện bỏ chạy, sau đó quay lại đánh chủ nhà

Thứ Bảy, 25/09/2021 10:10

|

(CAO) 5 thanh niên đêm khuya đến nhà người dân trèo hái trộm cau thì bị chủ nhà là giáo viên phát hiện nên bỏ chạy. Sau đó, nhóm này quay lại, đem theo hung khí hành hung chủ nhà.

Ngày 25-9, Thượng tá Nguyễn Nam Sinh - Trưởng Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên có hành vi đột nhập vào nhà người dân trộm cắp tài sản rồi hành hung, gây thương tích cho nạn nhân.

Các thanh niên bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Qua tin báo của nạn nhân, thực hiện đấu tranh chuyên án, Công an huyện Nam Đông xác minh, điều tra và tạm giữ các đối tượng: Nguyễn Quốc Hà (SN 1993), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1996), Nguyễn Tiến Lành (SN 1996), Đặng Phương Nam (SN 1999) và Võ Ngọc Thành (SN 1997; cùng ngụ xã Hương Xuân, huyện Nam Đông).

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 0 giờ ngày 19-9, Hà, Hiếu, Lành, Nam và Thành đột nhập vào nhà ông Mai Văn Hùng (SN 1966; ngụ thôn 10, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông) - giáo viên tiểu học để hái trộm cau.

Ông Hùng phát hiện kẻ trộm nên kêu la, xua đuổi nên các đối tượng bỏ chạy. Ông Hùng liền trình báo vụ việc đến Công an xã Hương Xuân và đơn vị này xác minh, truy xét.

Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, nhóm đối tượng trên đi xe máy tới nhà ông Hùng, dùng cây gỗ, tuýp nhôm mang theo đánh liên tục vào người ông Hùng làm nạn nhân bị thương ở chân phải, may 11 mũi và đang phải điều trị tại Trung tâm y tế huyện Nam Đông.

Các đối tượng bị công an bắt giữ sau đó.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Cau đã trộm được và hung khí các đối tượng dùng để hành hung chủ nhà.

Bình luận (0)

Lên đầu trang