Nhóm tội phạm chuyên nghiệp lấy… chuồng bò làm "đại bản doanh"

Thứ Bảy, 06/11/2021 16:56  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 5-11-2021, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để truy tố 4 bị can (cùng ngụ H.Nhơn Trạch), gồm: Đặng Quốc Quang (22 tuổi), Nguyễn Phú Quí (22 tuổi) về các tội cướp và trộm cắp tài sản; Phạm Trường Hải (20 tuổi), Trương Tiến Nghĩa (19 tuổi) về các tội cướp và cướp giật tài sản. Riêng Lê Hoàng Duy (20 tuổi, ngụ H.Long Thành, cùng tỉnh) bị đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Thực hiện cả chục vụ trộm tài sản

Theo kết luận điều tra, cầm đầu nhóm này là Đặng Quốc Quang. Không có nghề nghiệp, thích tụ tập ăn chơi, để có tiền tiêu xài, Quang lôi kéo các đối tượng trên cùng gây ra hàng loạt vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại H.Nhơn Trạch.

Khoảng 2 giờ ngày 8-12-2020, Quang rủ Hải, Nghĩa, Quí, Duy đến chuồng bò của nhà mình để bàn bạc, lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản của nhà ông Nguyễn Hữu Phúc (SN 1971, ngụ xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch). Vì trước đó, Quang đã tìm hiểu, nắm được quy luật hoạt động của gia đình nạn nhân.

Sau khi phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng, Hải lái xe máy BS: 60C2-494.14 chở Quang và Duy, Quí chạy xe máy BS: 60C2-251.89 chở Nghĩa đến khu vực gần Trường Mầm non Nhơn Nghĩa (xã Phú Hội). Đợi vợ chồng ông Phúc khóa cửa, cùng đi xe máy khỏi nhà, Nghĩa và Quí liền bám theo sau, nhằm cảnh giới cho đồng bọn nếu gia chủ quay về. Duy đứng ngoài đường hẻm cảnh giới lớp thứ hai. Quang và Hải sử dụng kìm cộng lực cắt khóa cửa, đột nhập nhà lục soát, lấy 62,8 triệu đồng và xe máy BS: 60K7-7644.

Ban chuyên án trong quá trình điều tra, thu hồi tang vật

Tại hiện trường, Quang và Hải qua mặt đồng bọn, chia đôi 58 triệu đồng, không cho Nghĩa, Quí, Duy biết. Cả nhóm về chuồng bò của gia đình Quang. Tại đây, Quang và Hải nói chỉ trộm được 4,8 triệu đồng, chia đều mỗi thành viên 500 ngàn đồng, còn 2,3 triệu đồng mua đồ ăn uống chung cho cả bọn. Nghĩa lên mạng đặt mua biển số giả 60C1-366.07 với giá 500 ngàn đồng, gắn thay biển số thật vào xe máy BS: 60K7-7644, làm phương tiện tiếp tục gây án.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 26-3-2021, Quang cùng Hải, Nghĩa đi quanh các tuyến đường ở H.Nhơn Trạch. Tới cửa hàng vật liệu xây dựng Hạnh Giác của ông Hồ Văn Giác (SN 1964, ngụ xã Phú Đông), thấy nhà kho không khóa cửa, chúng dừng lại quan sát. Hải và Nghĩa đứng ngoài cảnh giới, Quang đột nhập lấy trộm xe tải BS: 60S-4320 (chìa khóa cắm sẵn trên xe) và một tủ bán bánh mì. Quang lái xe tải ra ngoài, cùng đồng bọn đến Cụm công nghiệp Vĩnh Thanh - Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch) thì vứt tủ bán bánh mì bên lề đường, đem phương tiện về cất giấu trong rừng tràm gần chuồng bò của nhà Quang.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, vụ trộm trị giá lớn nhất là khoảng 4 giờ sáng một ngày cuối tháng 2-2021. Quang, Hải và Nghĩa đến nhà bà Trần Thị Lan (SN 1965, ngụ xã Long Tân), thấy vợ chồng gia chủ khóa cửa ra ngoài tập thể dục. Quang và Hải cắt ổ khóa cửa, đột nhập nhà lấy trộm 1 nhẫn hột xoàn, 1 dây chuyền vàng 18K, 1 súng hơi tự chế (đã hư hỏng), 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền và 1 vòng đeo tay (đều là vàng trắng)... Tổng trị giá hơn 144 triệu đồng.

Thủ phạm hàng loạt vụ cướp giật

Ngoài ra, nhóm Quang còn khai trong thời gian trên, đã gây ra 9 vụ cướp, cướp giật tài sản của người đi đường ở H.Nhơn Trạch. Khoảng 22 giờ ngày 10-2-2021, Quang, Hải, Nghĩa, Quí định đi trộm cắp tài sản. Đến vòng xoay Đường 25C (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3), chúng thấy anh Đỗ Thanh Tuấn (SN 2000, ngụ xã Phước An, H.Nhơn Trạch) lái xe Exciter BS: 59P1-287.78, chở em Huỳnh Văn L. (SN 2005, ngụ cùng huyện) lưu thông hướng ngược lại. Hải nảy sinh ý định cướp tài sản, bật đèn pin chớp nháy vào mặt anh Tuấn và L., giả làm hiệu lệnh dừng xe của lực lượng công an tuần tra đêm.

Khi đến gần, anh Tuấn thấy không có người nào mặc trang phục công an nên tăng ga bỏ chạy. Hải cùng đồng bọn lên xe máy đuổi theo khoảng 2km. Chúng la hét gây áp lực, đe dọa, khiến anh Tuấn và L. hoảng loạn, bỏ phương tiện lại, chạy trốn vào vườn cây ven đường. Quang bật đèn pin tìm kiếm, nhưng không thấy các nạn nhân. Quang nổ máy xe Exciter BS: 59P1-287.78 chạy đi, mang về chuồng bò để cất giấu, sử dụng làm phương tiện đi lại.

Đặng Quốc Quang và các đối tượng đồng bọn

Khoảng 11 giờ ngày 7-7, Hải rủ Nghĩa đi cướp giật tài sản. Chúng đến xã Phú Đông thì thấy chị Ngô Thị Kim Đính (SN 1987) đang chạy xe máy BS: 60C2-704.06 cùng chiều phía trước, vai đeo giỏ xách. Hải cho xe vọt lên, áp sát nạn nhân để Nghĩa giật giỏ xách.

Sau đó, chúng đến nơi vắng, mở giỏ xách ra lấy 20 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng trắng và 1 ĐTDĐ iPhone 11 Pro. Cả hai chia đôi số tiền trên rồi mang toàn bộ trang sức đi bán chia nhau tiêu xài. Riêng chiếc điện thoại có cài mật khẩu, sợ bị chủ tài sản tìm được được bằng hệ thống định vị nên Hải vứt xuống sông tại cầu Đại Phước. Cơ quan công an xác định, vụ cướp giật này gây thiệt hại cho nạn nhân hơn 66 triệu đồng.

Sau khi xảy ra hàng loạt vụ trộm, cướp giật, cướp tài sản trên địa bàn, Công an H.Nhơn Trạch xác lập chuyên án, giao Đội Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các xã, thị trấn truy xét, lần lượt bắt các đối tượng trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang