Nổ súng khống chế 2 tên tội phạm có "hàng nóng"

Thứ Ba, 25/05/2021 09:59  | Văn Tình

|

(CATP) Ngày 24-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với Công an H.Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) và Công an tỉnh Nghệ An bao vây, bắt được 2 tên tội phạm ma túy có súng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có một số đối tượng thường vận chuyển ma túy từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiêu thụ. Chúng rất ma mãnh, liều lĩnh. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng trang bị súng tự chế, luôn thủ sẵn trong người.

Ngày 21-5-2021, tin từ trinh sát báo về cho biết, các đối tượng nghi vấn đang vận chuyển ma túy từ Nghệ An đến Hà Tĩnh bằng ôtô. Xác minh kỹ thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an H.Hương Khê và Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng chuẩn bị phá án.

Nguyễn Đình Cương

Đến khoảng 19 giờ 20 cùng ngày, khi ôtô của các đối tượng nghi vấn lưu thông trên QL48 (xã Nghĩa Thành, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An), lực lượng công an triển khai kế hoạch vây bắt. Biết bị lộ, các đối tượng tăng tốc lao phương tiện thẳng vào lực lượng công an để tìm đường tẩu thoát. Trước những tên tội phạm nguy hiểm, lực lượng công an buộc phải sử dụng bàn chông đặt trước đường bỏ trốn của chúng. Mặc dù xe bị thủng lốp, nhưng các đối tượng vẫn tăng tốc phương tiện. Chỉ đến khi lực lượng công an sử dụng xe tải lớn chặn ngang đường phía trước, chúng mới chịu dừng xe.

Khi chiếc xe của bọn tội phạm ma túy vừa dừng, kẻ ngồi ghế phụ kế ghế tài xế cầm khẩu súng hoa cải, mở cửa xe bước xuống để chống trả. Lực lượng vây bắt buộc phải nổ súng chỉ thiên để thị uy, đồng thời xông vào quật ngã, khống chế gã. Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm: 1kg ma túy đá, 200 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải (trong đó 1 khẩu đã lên đạn).

Công an vây bắt ôtô của 2 tên tội phạm ma túy có súng

Ngay sau đó, cả 2 đối tượng đi trên ôtô cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở công an để đấu tranh. Tại đây, danh tính cả hai được xác định là Nguyễn Đình Cương (SN 1991) và Lê Long V. (SN 2003, cùng ngụ TT.Hương Khê, H.Hương Khê). Bước đầu, các đối tượng khai mua số ma túy trên ở Nghệ An, vận chuyển về quê bán lại kiếm lời. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang