“Nữ quái” chuyên cung cấp ma túy cho các “đại lý” sa lưới

Chủ Nhật, 08/01/2023 18:09

|

(CAO) Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an H.Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) phá thành công vụ án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ Hoàng Thị Thanh Xuân (SN 1975, trú tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ, H.Đức Thọ), thu 2.600 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, có một đường dây thường xuyên mua ma túy với số lượng lớn từ nơi khác về cung cấp cho các điểm bán lẻ trên địa bàn H.Đức Thọ.

Tiến hành xác minh thông tin, các trinh sát xác định được, đối tượng chính đường dây ma túy là Hoàng Thị Thanh Xuân. Đây là đối tượng từng có 2 tiền án, trong đó 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lấy lời khai Hoàng Thị Thanh Xuân

Quá trình điều tra theo dõi cho thấy,  Xuân thường xuyên móc nối, gặp gỡ với các đối tượng ma túy cộm cán trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, những cuộc gặp gỡ của Xuân với các đối tượng ma túy là những phi vụ giao dịch mua bán trái phép chất cấm.

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lúc 7 giờ 30 ngày 6-1, tại khu vực trước cổng trường mầm non thị trấn Đức Thọ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an H.Đức Thọ mai phục bắt quả tang Hoàng Thị Thanh Xuân khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét tại hiện trường, Công an thu giữ được 2.000 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng khám xét nơi ở của Xuân, lực lượng Công an thu giữ thêm được 600 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác liên quan.

Tang vật vụ án

Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để đấu tranh làm rõ.

Tại đây, Xuân đã cúi đầu thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Xuân khai, đối tượng đã nhiều lần sang Nghệ An mua ma túy với số lượng lớn về cung cấp cho những “đại lý” bán lẻ và các con nghiện trên địa bàn H.Đức Thọ trong một thời gian dài.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang