Trốn truy nã 20 năm không thoát, vẫn phải lãnh 5 năm tù về tội giết người

Thứ Sáu, 06/01/2023 20:33  | Bích Hà

|

(CAO) Ngày 6-1, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Mạnh Hùng (SN 1988, trú quận Gò Vấp) mức án 5 năm tù về tội giết người.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Trần Quốc CườngNgô Mạnh Hùng là bạn bè cùng xóm. Khoảng 18 giờ ngày 17-8-2003, Cường điều khiển xe máy đến nhà bạn tên Tâm (không nhớ lai lịch, địa chỉ) chơi và nghe Tâm nói lại: “Có nhóm thanh niên (bạn của Nguyễn Phước Hải Đăng) ở Phường 5, quận Gò Vấp đe dọa đánh nên Cường chạy xe về nhà.

Khi đến đầu hẻm 59 Lý Thường Kiệt, Cường gặp Hùng, kể lại sự việc trên và rủ Hùng đi tìm nhóm thanh niên kia đánh dằn mặt giúp Tâm, Hùng đồng ý.

Bị cáo Ngô Mạnh Hùng

Cả hai chở nhau đến chung cư Hà Kiều, Phường 5, quận Gò Vấp tìm nhóm bạn của Đăng nhưng không gặp nên quay về. Khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, quận Gò Vấp, Cường và Hùng gặp bạn là Phan Trọng Nghĩa đang ngồi trước tiệm sửa xe. Họ kể nhau nghe và rủ đi đánh nhau. Trước khi đi, Nghĩa chở Cường đến chỗ làm lấy hung khí là hai tuýp sắt.

Sau đó, ba người rủ thêm Trần Hồng Châu, Đồng Nguyễn Xuân Vũ cùng tham gia. Khi cả nhóm đến đường Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp thì phát hiện Lư Kim Khánh, Bùi Thành Hưng, Nguyễn Phước Hải Đăng đang ngồi uống nước, Cường nghĩ đây là nhóm thanh niên hăm dọa đánh Cường và Hùng.

Sau khi bày binh bố trận, Châu và Vũ cầm ống tuýp sắt bước đến chỗ ba thanh niên và tấn công họ. Hậu quả Nguyễn Phước Hải Đăng bị đánh chấn thương sọ não, gây mù mắt phải, tỷ lệ thương tật 61% vĩnh viễn.

Sau khi gây án, cả nhóm thanh niên lần lượt bị bắt. Ngày 23-9-2004, TAND TPHCM tuyên phạt Phan Trọng Nghĩa mức án 13 năm tù, Đồng Nguyễn Xuân Vũ mức án 11 năm tù; Trần Quốc Cường mức án 10 năm tù giam; Trần Hồng Châu mức án 09 năm tù về tội giết người.

Riêng Ngô Mạnh Hùng bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 15-12-2021, Công an mới bắt giữ được Hùng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang