Ông thầu sơn bị đâm chết tại công trình

Thứ Sáu, 28/08/2015 16:09  | Kim Phát

|

(CAO) Chỉ vì nghi ngờ đồng nghiệp lấy trộm xăng, một thanh niên đã lớn tiếng sau đó bất ngờ dùng đục đâm chết nạn nhân.

Ngày 28-8, TAND TP.HCM xử lưu động tại quận Tân Bình đã tuyên phạt Lê Thế Thọ (SN 1981, quê Thanh Hóa) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Lê Thế Thọ

Lê Thế Thọ làm nghề sơn PU còn anh Nguyễn Quốc Thụ làm thầu sơn đá giả gỗ tại một công trình xây dựng ở quận Tân Bình TP.HCM. Chiều ngày 3-1, Thọ đến công trình xây dựng để kiểm tra công việc của những ngượi thợ thì thấy anh Thụ cầm can xăng ra cổng.

Nghi ngờ anh Thụ lấy trộm xăng của công trình nên Thọ hỏi mang xăng đi đâu thì anh Thụ chửi. Sau đó, cả hai to tiếng và xô xát với nhau. Anh Thụ bỏ đi chỗ khác và lấy điện thoại gọi cho một đồng nghiệp hỏi những công việc cần làm tại công trình.

Tuy nhiên, Thọ nghĩ anh Thụ gọi điện cho người khác tới đánh mình nên đã tìm một chiếc đục giấu trong người. Khi đi lên cầu thang, Thọ đã bất ngờ dùng cây đục đâm vào người anh Thụ khiến anh tử vong trước khi nhập viện.

Sau khi gây án Thọ bỏ chạy rồi ra công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình khi biết nạn nhân đã chết

Bình luận (0)

Lên đầu trang