Phá 2 chuyên án ma túy ‘khủng’ trong vòng một giờ

Thứ Sáu, 30/03/2018 21:03  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 30-3-2018, Công an TP. Vinh (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công 2 đường dây ma túy “khủng”, bắt giữ 3 đối tượng, thu 8kg ma túy “đá”, 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua điều tra theo dõi, các trinh sát Công an TP.Vinh phát hiện có 2 đường dây vận chuyển ma túy từ các huyện miền núi phía Tây Nghệ An đưa về TP.Vinh tiêu thụ. Công an TP.Vinh đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an huyện Tương Dương để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Ba đối tượng trong 2 đường dây ma túy

Ngày 29-3-2018, nguồn tin từ các trinh sát báo về cho biết, các đối tượng trong 2 đường dây ma túy này chuẩn bị vận chuyển “hàng” đi giao dịch. Ban chuyên án đã triển khai lực lượng mai phục dọc các tuyến đường chúng sẽ đi qua. Khoảng 19 giờ 20 cùng ngày, tại khu vực đền Vạn (thuộc bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương), lực lượng đánh án phát hiện 2 đối tượng xuất hiện tại đây để giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn.

Xác định thời cơ phá án đã đến, các chiến sĩ đánh án tiến hành bao vây bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 6kg ma túy “đá” được cất giấu trong 1 chiếc ba lô, 1 xe ôtô, 2 điện thoại di động, 7 triệu đồng và 400USD.

Đối tượng cùng tang vật được đưa về cơ quan điều tra để đấu tranh khai thác. Tại đây, chúng khai tên là Lê Văn Anh (SN 1978, trú xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) và Bùi Trung Tá (SN 1975, trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

*Mở rộng đấu tranh, đến 20 giờ tối cùng ngày, tại xã Thạch Giám (huyện Tương Dương, Nghệ An), Ban chuyên án phát hiện đối tượng Xồng Bá Rê (SN 1989, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ nên triển khai lực lượng bao vây bắt giữ.

Tang vật 8kg ma túy “đá” và 18.000 viên ma túy tổng hợp

Khi phát hiện lực lượng công an, Xồng Bá Rê đã rút dao ra xông vào tấn công khiến 2 chiến sĩ công an bị thương. Trước tên tội phạm ma túy hung hãn nhưng với tinh thần đấu tranh tội phạm quyết liệt, các chiến sĩ công an đã mưu trí quật ngã tên tội phạm, khóa tay vào còng. Khám xét trong người Xồng Bá Rê, Ban chuyên án thu giữ được 2kg ma túy “đá” và 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên được mua từ bọn tội phạm ma túy người Lào. Sau đó, chúng đưa xuống TP.Vinh rồi tiếp tục mang ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Hiện cả 2 chuyên án đang được Công an TP. Vinh tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang