Phá đường dây lô đề giao dịch 200 triệu đồng mỗi ngày

Thứ Năm, 02/01/2020 18:42

|

(CAO) Ngày 2-1, Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô, đề.

Trước đó, vào tháng 6-2019, qua công tác trinh sát, Công an TP.Hà Tĩnh phát hiện, có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề thông qua tin nhắn điện thoại.

Tiến hành xác minh thu thập thông tin, các trinh sát xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Trần Thị Liên (SN 1976, trú xã Mỹ Xá, TP.Nam Định,Nam Định; tạm trú tại xã Thạch Vĩnh, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Để qua mắt lực lượng chức năng và che giấu hành vi phạm tội, Liên tổ chức đường dây với phương thức, thủ đoạn kín đáo, tinh vi và phức tạp với quy mô nhiều địa bàn.

Theo đó, Cơ quan điều tra xác định được thủ đoạn của các đối tượng hoạt động thông qua tin nhắn trên điện thoại, hàng ngày các đại lý cấp 3 sử dụng tin nhắn điện thoại chuyển bảng lô đề về cho đối tượng đại lý cấp 2 là Ngô Thị Thu Quỳnh (1981, trú xã Thạch Điền, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh). Sau đó, Quỳnh tập hợp chuyển lên cho Trần Thị Liên.

6 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề bị bắt giữ

Để che giấu hành vi phạm tội, Liên mở quán cà phê trên đường Nguyễn Du (TP.Hà Tĩnh). Bên ngoài quán cà phê, Liên cho làm cổng kiên cố và lắp camera đề phòng có người lạ theo dõi.

Trước tình hình đó, Công an TP.Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ , Ban chuyên án đã nắm bắt được quy luật hoạt động của đường dây lô, đề này.

Tang vật vụ án

Tối 28-12-2019, Ban chuyên án đã huy động các cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ập vào 6 tụ điểm, bắt giữ 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lô, đề gồm: Trần Thị Liên, Ngô Thị Thu Quỳnh, Trần Thị Hải (1958, trú phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh), Trần Thị Hường (1963, trú phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh), Trần Thị Kim Hoa (1987, trú xã Hồng Phong, H.Thanh Miện, Hải Dương; tạm trú phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) và Trần Thị Liên (1970, trú phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh), thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an Hà Tĩnh để đấu tranh làm rõ. Từ lời khai của các đối tượng, bước đầu cơ quan điều tra xác định chỉ trong ngày bị bắt giữ, lượng tiền đánh bạc mà các đối tượng thực hiện lên đến hơn 200 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang