Phá đường dây sản xuất hóa đơn giả với số lượng cực lớn

Chủ Nhật, 25/10/2015 08:48  | Thiên Minh

|

(CAO) Công an Q.7 vừa triệt phá thành công đường dây in ấn, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thu giữ hơn 14 nghìn tờ hóa đơn GTGT được in ấn trái phép và hàng trăm triệu đồng để phục vụ điều tra.

Ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 cho biết đang tạm giữ bốn đối tượng gồm: Sử Văn Hoàng (SN 1976, ngụ Q.7), Nguyễn Hoàng Nhơn (SN 1990, quê Tiền Giang), Lê Đức Sum (SN 1960, ngụ huyện Củ Chi) và Phan Thị Yến Nhi (SN 1996, ngụ Q.7) để điều tra về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cơ quan công an đang lấy lời khai kẻ cầm đầu Sử Văn Hoàng - Ảnh: Thiên Minh

Trước đó vào lúc 17 giờ ngày 20-10, Đội CSĐTTP về QLKT&CV Công an Q.7 phát hiện bắt quả tang Nguyễn Hoàng Nhơn đang giao 33 hóa đơn GTGT đã được ghi nội dung và đóng dấu doanh nghiệp cho Lê Đức Sum tại một quán cà phê trên đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7.

Tại cơ quan công an, Nhơn cho biết là cháu vợ của Sử Văn Hoàng và đã cùng Hoàng in, mua bán hóa đơn GTGT bất hợp pháp từ khoảng tháng 3-2015. Hoàng thuê căn nhà 6/12C đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè làm trụ sở hoạt động.

Nhơn được Hoàng giao nhiệm vụ đến vòng xoay Điện Biên Phủ mua giấy phôi về đưa cho Nhi (cháu gọi Hoàng bằng cậu) để in ấn. Khi khách có nhu cầu mua hóa đơn thì Hoàng điện cho Nhơn mang số hóa đơn theo yêu cầu của khách đi giao và nhận tiền về giao lại cho Hoàng. Ngày 20-10, khi Nhơn đang giao hóa đơn GTGT cho khách thì bị Công an Q.7 phát hiện bắt quả tang.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng và Nhi. Qua khám xét nhà Hoàng tại địa chỉ 115/37H đường Phạm Hữu Lầu (P.Phú Mỹ, Q.7) thu giữ 5 con dấu hình chữ nhật, 3 hóa đơn GTGT, 1 máy in, 7 thùng giấy phôi, 430 triệu đồng tiền mặt.

Khám xét tại nơi Hoàng thuê ở thị trấn Nhà Bè, cơ quan công an thu giữ thêm gần 8.000 tờ hóa đơn GTGT chưa thể hiện nội dung nhưng đã được đóng dấu mộc công ty; 3 con dấu tròn; 6 con dấu hình chữ nhật và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc in ấn, phát hành trái phép hóa đơn GTGT.

Tại nhà của Nhi ở số 56/23 Gò Ô Môi (P.Phú Thuận, Q.7), cơ quan công an thu giữ thêm 6.100 tờ hóa đơn GTGT chưa thể hiện nội dung nhưng đã được đóng dấu mộc công ty cùng nhiều tài liệu, máy móc phục vụ cho in ấn hóa đơn giả. Ngoài ra, khám xét nơi ở của Lê Đức Sum tại Hóc Môn, cơ quan công an còn thu giữ 5 hóa đơn GTGT của DNTN Tài Lộc đã thể hiện đầy đủ nội dung và có đóng dấu mộc công ty.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang