Phá thành công đường dây ma túy đá tại tiệm internet

Thứ Ba, 13/10/2015 10:24  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 12-10, Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phá thành công một đường dây mua bán, sử dụng ma túy đá được các đối tượng chọn tiệm internet S.T trên đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh làm chỗ trao đổi ma túy trái phép.

Khi tiếp cận tiệm internet S.T để phá án đã gặp nhiều khó khăn, do nhóm đối tượng này luôn đề phòng, cho người canh giữ ở ngoài. Đặc biệt khi sử dụng, mua bán phải là thanh niên trú tại phường Tân Thạnh.

Trước đó, 15 giờ 30 phút, ngày 20-9, Đội CSĐT tội phạm về ma túy tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an phường Tân Thạnh đã tiến hành kiểm tra tiệm internet S.T số 351 Phan Bội Châu thuộc phối phố Mỹ Thạch Đông phát hiện các đối tượng: Nguyễn Lê Hoàng (22 tuổi) trú khối phố Mỹ Thạch Trung, Trần Quốc Cường (18 tuổi), trú khối phố Mỹ Thạch Đông), Võ Quốc Rin (19 tuổi), trú khối phố Phú Ân và Phạm Xuân Tín (20 tuổi), trú khối phố Phú Trung cùng phường An Phú) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng mua bán ma túy đá bị lực lượng chức năng bắt giữ chiều 20-9

Các đối tượng Rin và Tín khai nhận, đến tiệm Internet S.T mua 300.000 đồng ma túy đá vừa “dùng” xong thì bị lực lượng công an phát hiện. Trong đó, Rin và Tín còn khai nhận từ đầu tháng 9 đến ngày 20-9 cùng nhau góp tiền đến tiệm Internet S.T mua 3 gói ma túy đá của Nguyễn Lê Hoàng với số tiền 400.000 đồng/1 gói.

Qua lời khai của Rin và Tín cùng tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Tam Kỳ tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Lê Hoàng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và thu giữ 1 gói ma túy đá có trọng lượng 1,35 gam, 1 bộ sử dụng ma túy đá, 800.000 đồng.

Tại cơ quan công an Trần Quốc Cường khai nhận đã cùng với Ngô Tôn Khang Trung (gọi là Xỉn, SN 1996, trú khối phố Trường Đồng, phường Tân Thạnh) ra Đà Nẵng gặp một đối tượng nữ tên Hải mua ma túy đá giúp Nguyễn Lê Huy (còn gọi Rin, SN 1990, trú khối phố Mỹ Thạch Trung là anh trai Hoàng) bán và sử dụng, và trong tháng 9-2015, Cường đã 3 lần giúp Hoàng bán ma túy đá cho Nguyễn Công Hậu (còn gọi Lơ, SN 1987, trú khối phố 2, phường An Sơn).

Lực lượng công an thu giữ 1,35 gam ma túy đá và dụng cụ sử dụng ma túy tại địa điểm nói trên

Còn đối tượng Trung thì khai nhận từ tháng 8 đến 20-9, có 6 lần được Huy nhờ đi cùng Cường và Trần Quốc Trị (21 tuổi), trú khối phố Mỹ Thạch Đông mua ma túy đá về bán. Trước đó, Huy ra Điện Bàn mua 3,2 triệu đồng ma túy đá đem về tiệm internet S.T đưa cho Hoàng bán.

Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT Công an Tam Kỳ, bắt khẩn cấp Nguyễn Lê Huy về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi bị bắt Huy đã khai nhận từ tháng 7 đến ngày 20-9, đã nhiều lần nhờ các đối tượng ra Đà Nẵng mua ma túy đá về giao cho em trai bán và sử dụng.

Ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tam giam Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Lê Hoàng, Ngô Tôn Khang Trung, Trần Quốc Trị và Trần Quốc Cường về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang