Vĩnh Long:

Phạt hành chính thanh niên mặc áo nhà sư bị phát hiện sử dụng ma tuý

Thứ Tư, 01/06/2016 16:26

|

(CAO) Phát hiện thanh niên mặc áo nhà sư có biểu hiện đáng ngờ nên lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc. Qua test nhanh kết quả cho thấy "nhà sư" dương tính với chất ma tuý.

Ngày 1-6, thông tin từ Công thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã xử phạt hành chính đối với nhà sư An Phước (tên tục là Phạm Hồng Thức, SN 1979, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) với số tiền 750.000 đồng về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ, trước đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 30-5, trong lúc tuần tra tại khu vực chợ Kinh Cụt (thuộc Phường 1, thành phố Vĩnh Long), lực lượng Công an bất ngờ phát hiện một người mặc đồ tu, điều khiển xe gắn máy chạy tới lui với biểu hiện đáng ngờ, ngay lập tức mời về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, kết quả cho thấy, thầy tu có sử dụng chất ma túy.

Tại cơ quan công an, thầy tu khai tên thật Phạm Hồng Thức đã xuất gia vào chùa Long Khánh (đặt tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) pháp danh An Phước được 4 năm.

Nhà sư Phạm Hồng Thức tại cơ quan công an

Vị sư này còn khai nhận, bản thân bị bị nghiện ma túy vào năm 2002. Sau khi được gia đình vào cơ sở cai nghiện, sau đó gửi tiếp vào chùa tu nhưng vẫn lén lút sử dụng lại.

Trước khi bị phát hiện hai ngày, Thức điều khiển xe từ Cao Lãnh đến chợ Kinh Cụt mua ma túy sử dụng. Sáng 30-5, Thức tiếp tục đến khu vực này để tiếp tục mua ma túy nhưng gặp công an nên không dám vào cứ “đảo tới, đảo lui” và bị công an phát hiện.

Vụ việc đã được cơ quan công an thông báo về địa phương và sư trụ trì chùa Long Khánh để tiếp tục theo dõi quản lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang