Phê chuẩn tạm giam 8 đối tượng trong đường dây ma túy Hoàng 'béo'

Thứ Ba, 13/06/2017 00:08  | Kim Phát

|

(CAO) Ngày 13-6, VKSND TP.HCM cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng trong đường dây ma túy do Trần Ngọc Hiếu (SN 1981, tự Hoàng “béo”,Văn Kính Vương) cầm đầu và điều hành.

Tám đối tượng bị VKSND TP.HCM phê chuẩn tạm giam hai tội Sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy gồm:Trần Ngọc Hiếu (tự Văn Kính Dương, SN 1981), Phạm Bảo Quân (SN 1983), Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1970), Lê Hương Giang (SN 1988), Nguyễn Đắc Huy (SN 1988), Nguyễn Thu Huyền (SN 1988), Nguyễn Bá Thành (SN 1974), Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994).

Trước đó, sau gần một năm ròng rã theo dõi và trinh sát, tháng 4-2017, Công an TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh cùng các phòng nghiệp vụ khác đã đánh sập đường dây ma túy của Trần Ngọc Hiếu cầm đầu. Đây là đường dây sản xuất ma túy theo quy mô đại trà, ma mãnh và tinh vi, sản xuất ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Công an TP.HCM đã thu giữ 12.750 viên thuốc lắc (tương đương 3,7 kg), 220 kg ma túy tổng hợp, gần 2,5 tấn tiền chất và hóa chất dùng để sản xuất ma túy tổng hợp. Tài sản của Hiếu bị kê khai gồm nhiều nhà, xe, đất đai trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, tối 2-6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo thành phố đã biểu dương, thưởng nóng chuyên án 516E. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án đồng thời nhận định đây là chuyên án đi vào lịch sử phá án ma túy của TP.HCM cũng như cả nước. Bên cạnh đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định lãnh đạo thành phố luôn đồng hành, tạo điều kiện để ngành công an phát huy vai trò, tích cực tấn công trấn áp tội phạm đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Trong thư khen Công an quận Bình Thạnh, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh: "Đây là vụ án sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.HCM và cả nước nói chung. Đạt được kết quả này là nhờ sự sâu sát trong quản lý địa bàn, sử dụng linh hoạt, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trên tinh thần chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, trách nhiệm và quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm cao nhất. Đồng thời có sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu rất chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị đã góp phần mang lại kết quả và sự thành công của chuyên án".

Thiếu tướng Phan Anh Minh 'bật mí' hành trình phá chuyên án ma túy lớn nhất nước
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang