​Phía sau “động lắc” do một Tiktoker làm chủ

Thứ Tư, 28/09/2022 15:59

|

(CATP) Muốn được tụ điểm này nhận phục vụ, khách “chơi đồ” phải được “người quen” bảo lãnh và phải chuyển khoản trước tiền cọc cho người tổ chức. Chính vì hoạt động nhức nhối này nên điểm “bay lắc” tại khách sạn Sophia đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an.

Những căn phòng bí mật

Khuya 10-9-2022, Công an Q7 ập vào kiểm tra khách sạn Sophia (đường Hưng Phước, P.Tân Phong, Q7), phát hiện nhiều đối tượng đang lắc lư trong tiếng nhạc quay cuồng tại căn phòng dưới tầng hầm của khách sạn này. Kiểm tra trên người các đối tượng, phát hiện thêm nhiều viên nén nghi là ma túy. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy.

Chủ tụ điểm là một tiktoker nổi tiếng, không có mặt tại hiện trường vào thời điểm công an ập vào kiểm tra. Phải mất rất nhiều thời gian khai thác, sàng lọc, Công an Q7 mới có thể đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra tiếp theo.

Khung cảnh bên trong những “căn phòng bí mật” tại khách sạn Sophia

Trước đó, Chuyên đề Công an TPHCM nhận được phản ánh của bạn đọc về sự tồn tại của tụ điểm ăn chơi trá hình này. Để ngụy trang cho việc tổ chức “bay lắc”, vào năm 2021, chủ tụ điểm đã đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại, dịch vụ khách sạn Song Phi Anh, do Đào Thị Ánh Nguyệt đứng tên đại diện pháp luật. Nhưng điều bất thường là khách sạn này lại hiếm khi nhận khách lưu trú.

Tại khu vực tầng hầm, chủ khách sạn xây dựng trái phép 2 “căn phòng bí mật”: 1 căn có công năng như một phòng hát karaoke, được cách âm rất kỹ lưỡng để chuyên cho khách nghe nhạc mạnh và 1 căn khác gọi là phòng “xả đồ”, phục vụ cho “dân bay” nghỉ ngơi sau khi đã phê thuốc.

Cũng tại địa chỉ này, Nguyệt còn đăng ký một công ty chuyên hoạt động về phong thủy, tâm linh, có tên là Phong Thủy Cát Tường. Tuy nhiên, thực chất bên trong lại là tụ điểm thác loạn mà dân chơi, trong đó có nhiều dân “anh, chị” cộm cán tại Q8, Q4, Q.Tân Phú... thường xuyên lui tới.

Muốn được tụ điểm này nhận phục vụ, khách “chơi đồ” phải được “người quen” bảo lãnh và phải chuyển trước tiền cọc qua số tài khoản ngân hàng của người tổ chức. Chính vì hoạt động nhức nhối này nên điểm “bay lắc” tại khách sạn Sophia đã lọt vào tầm ngắm của Công an Q7 và đã bị triệt phá vào khuya 10-9 vừa qua.

Các dân “bay” trong phòng, khi công an ập vào kiểm tra

“Đào Luis" là ai?

Theo xác minh của phóng viên, Đào Thị Ánh Nguyệt là cái tên hiện đang nổi trên Facebook, Tiktok... có hàng trăm ngàn người theo dõi với nickname “Luis Đào”. Trên một số nền tảng mạng xã hội, cô ta đều đặn đăng các thước phim được dàn dựng công phu, chuyên nói về các triết lý cuộc sống, đạo đức ứng xử trong xã hội; thậm chí có clip thu hút cả triệu lượt người xem.

Ngoài ra, Nguyệt còn vung tiền thực hiện các thủ thuật PR marketing trên các nền tảng mạng xã hội và “đi” bài quảng cáo trên các trang mạng, kênh truyền hình... về các hoạt động từ thiện, làm ăn hiệu quả của mình được nhiều người tiếp cận hơn, khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ.

Tận dụng sự nổi tiếng đó, thời gian gần đây Nguyệt bất ngờ rẽ hướng, chuyển sang mảng “tâm linh, phong thủy”, chuyên hướng dẫn cách “cầu tài, cầu lộc, giải trừ vận hạn” trên Tiktok và Facebook. Kể từ đó, Nguyệt được rất nhiều người biết đến với cái tên “thầy Đào Luis”.

Chưa biết những chỉ dẫn về tâm linh của Nguyệt hiệu quả đến đâu nhưng nhờ “bức bình phong” ấy, cô ta đã xây dựng được một mạng lưới “cộng tác viên kinh doanh” dày đặc khắp cả nước, chuyên bán hàng online các sản phẩm như: nụ trầm hương, nhang và các linh vật thờ cúng do chính cô ta phân phối.

Ít ai biết, Đào Thị Ánh Nguyệt hiện đang liên đới trong vụ án “Cố ý gây rối trật tự công cộng” tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do Phan Hoàng Hưng (biệt danh Hưng “nhóc”; ngụ P.Cô Giang, Q1) cùng đồng bọn thực hiện vào năm 2020. Theo kết luận điều tra của Công an TP.Dĩ An và Bản cáo trạng của Viện KSND cùng cấp ban hành, ngoài Hưng “nhóc” và đồng bọn thì Đào Thị Ánh Nguyệt còn được xác định có vai trò liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An đã nhiều lần gửi giấy triệu tập đối với Nguyệt về địa chỉ khách sạn Sophia nêu trên, nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa làm việc, lấy lời khai được (?).

Tại phiên tòa mới đây, nhiều bị cáo đã khai báo trước hội đồng xét xử rất rành mạch về vai trò của Nguyệt. Căn cứ vào những lời khai trên, để tránh bỏ lọt tội phạm trong vụ án này, Chủ tọa phiên tòa đã yêu cầu Viện KSND TP.Dĩ An và Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An tiếp tục thực hiện việc truy xét, điều tra vai trò của Đào Thị Ánh Nguyệt, tách ra để xử lý sau.

Tuy nhiên, suốt quá trình tố tụng của vụ án này, Nguyệt vẫn không chấp hành các yêu cầu điều tra và lẩn trốn cho đến nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang