Vụ đập tủ kính ném vàng ra đường: Kêu gọi người dân giao nộp vàng nhặt được

Thứ Tư, 28/09/2022 13:31

|

(CAO) Chủ tiệm vàng khai mất 18 chiếc nhẫn nhưng chỉ mới thu về được 8 chiếc. Công an trích xuất camera phát hiện có người dân đã nhặt được nên kêu gọi mang tới giao nộp.

Ngày 28-9, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông báo yêu cầu người dân đã nhặt được vàng của tiệm vàng Kim Huyền nhanh chóng giao nộp cho công an để phục vụ điều tra.

Như CAO đã đưa tin, tối 20-9, Trần Ngọc Sơn (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) sau khi chơi ma túy xong đã cầm cục bê tông xông vào đập bể tủ kính của tiệm vàng Kim Huyền trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trần Ngọc Sơn đập tủ kính tiệm vàng Kim Huyền.

Tại đây, Sơn đã hốt vàng trong tủ ném ra đường rồi ngồi tại chỗ cho người dân bắt giữ giao công an.

Công an TP.Dĩ An sau đó đã tới khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra vụ việc.

Đối tượng cầm vàng ném ra đường.

Bước đầu chủ tiệm khai bị mất 18 chiếc nhẫn vàng tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng. Tuy nhiên tại hiện trường, công an chỉ thu giữ được 8 chiếc nhẫn trị giá khoảng 25 triệu.

Qua trích xuất camera, công an phát hiện đã có một số người dân nhặt được vàng khi đối tượng Sơn ném ra đường.

Hiện trường tối 20-9.

Vì vậy Công an TP.Dĩ An thông báo người dân nào đã nhặt được số vàng nói trên nhanh chóng giao nộp cho cơ quan công an. Nếu ai cố tình chiếm đoạt sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang