Phó cục trưởng mất trộm gần 400 triệu đồng từng bị doanh nghiệp, chính quyền địa phương phản ánh

Thứ Sáu, 29/09/2017 09:34  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 29-9, Công an tỉnh Long An thông tin chính thức vụ ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT)) bị mất trộm 385 triệu đồng tại khách sạn T.V.2 (thuộc phường 2, TP.Tân An, Long An) khi đi kiểm tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của 30 doanh nghiệp tại Long An.

Ngày 20-9, ông Quang về Long An thuê khách sạn trên công tác. Sau 6 ngày kiểm tra được 10 doanh nghiệp, ông này báo mất trộm tại khách sạn với số tiền 385 triệu đồng. Khám nghiệm hiện trường, trinh sát phát hiện một số phong bì bị tháo ra và chưa tháo và một số tiền USD. Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.

Theo phản ánh của một số địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ông Quang quá quen thuộc bởi thường xuyên làm tổ trưởng kiểm tra môi trường định kỳ. Năm 2014, tình hình thủy sản khó khăn, nhiều doanh nghiệp, công ty phải hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa. Tháng 5-2014, ông Quang công bố quyết định tại Sở TNMT tỉnh Cà Mau kiểm tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại một số doanh nghiệp hoạt động thủy sản.

Khoảng một tuần thực thi nhiệm vụ, nhiều doanh nghiệp phản ánh tác phong của ông Quang. Mỗi khi nghe đoàn thanh tra do ông Quang làm trường đoàn, doanh nghiệp hoảng sợ. Nhiều doanh nghiệp phẫn nộ phản ánh đến Hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (CASEP).

Khách sạn, nơi ông Quang ở khai mất gần 400 triệu đồng

Ngày 20-5-2014, CASEP có công văn cầu cứu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Theo đó, đoàn kiểm tra do ông Quang làm trưởng đoàn chưa có kết luận chính thức nhưng gây cho doanh nghiệp hoang mang. “Chúng tôi nhận được thông tin từ doanh nghiệp phản ánh bị thanh tra hù dọa phạt nhiều tỷ đồng, vi phạm nhỏ lớn, cố ý vô tình đều bị phạt. Đặc biệt, kết luận kiểm tra, kết quả kiểm định chưa có nhưng thanh tra khẳng định, cho dù doanh nghiệp có đầu tư hệ thống nước thải vài chục tỷ đồng nhưng kiểm 10 chỉ tiêu chỉ cần 1 đến 2 chỉ tiêu không đạt cũng sẽ bị phạt…

Đây là thông tin nhưng việc doanh nghiệp lo âu, phản ánh là có. Vì vậy, CASEP có văn bản cầu cứu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau”, một lãnh đạo CASEP nhớ lại.

Sau đó, Thứ trưởng Bộ TN-MT Bùi Cách Tuyến có buổi làm việc với UBND tỉnh và CASEP Cà Mau. Tuy nhiên, ông Quang vẫn không bị xử lý mà tiếp tục đi kiểm tra nhiều địa phương khác. Dư luận đề nghị, cần làm rõ nguồn gốc số tiền ông Quang mất trộm và chưa mất trộm để có căn cứ xử lý cán bộ kiểm tra, thanh tra khi thực thi công vụ.

Bình luận (1)

lại có câu chuyện mới rồi đây các bác

tranhaiduong - Thứ Sáu, 29/09/2017, 10:45 Trả lời | Thích
Lên đầu trang