Mâu thuẫn gia đình, con trai đánh cha tử vong

Thứ Sáu, 29/09/2017 07:06  | Thế Quân

|

(CAO) Ngày 28-9, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết bắt tạm giam đối tượng Phạm Công Tình để làm rõ hành vi đánh cha tử vong.

Đối tượng Phạm Công Tình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 10-7, do mâu thuẫn gia đình dẫn đến việc giữa ông Phạm Văn Ơn (SN 1954) cùng con trai lớn là Phạm Văn Tưởng (SN 1987) đánh nhau với con trai nhỏ Phạm Công Tình.

Trong lúc hai bên xô xát, Tình lấy một cây tre dài (gốc tre đã được vạt nhọn) phóng trúng vào vùng thái dương bên phải của ông Ơn làm ông ngã xuống nền nhà. Chưa chịu dừng lại, Tình còn tiếp tục dùng tay đánh ông Ơn.

Sau khi bị đánh, ông Ơn bị thương được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến ngày 14-7 thì nạn nhân đã tử vong. Sau đó, gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi mà tự mai táng theo phong tục của địa phương.

Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Phù Mỹ tiến hành xử lý, điều tra làm rõ hành vi của Tình.

'Nghịch tử' đánh mẹ nứt sọ não vì nghi mẹ quan hệ ngoài luồng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang