Cặp đôi lãnh án vì ‘chọn nghề’ phân phối ma tuý để kiếm lời

Thứ Ba, 17/09/2024 17:50

|

(CAO) Chiều 17/9, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt hai bị cáo cùng ngụ tại Lâm Đồng gồm Phạm Hoàng Việt (SN 1999) mức án tù chung thân và Đoàn Minh Quân (SN 1997) 8 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, 20 giờ ngày 23/3/2023, tại trước nhà số 17 đường Trần Thái Tông, Phường 15, quận Tân Bình, cơ quan chức năng, phát hiện Đoàn Minh Quân và Phạm Hoàng Việt đang bước xuống xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi quần của Quân có một gói nylon chứa 8,7 gam, loại Ketamine, 0,8 gam, loại Methamphetamine và 2 viên nén là ma túy, khối lượng 0,9 gam loại MDMA. Quân khai ma túy của Việt đưa Quân cất giữ để bán cho người mua.

Hai bị cáo tại tòa

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Việt ở phòng số 4A nhà số 305/6-8 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú), thu giữ 01 va ly, bên trong có gần 1 kg ma túy các loại.

Kết quả điều tra xác định, ngày 20/3/2023, Việt và Quân thỏa thuận bán cho người tên Hạnh (không rõ lai lịch) ma túy, giao trước nhà số 17 đường Trần Thái Tông, Phường 15, quận Tân Bình. Đến 1 giờ ngày 23/3/2023, Việt và Quân gặp người tên Minh (không rõ lai lịch) tại khu vực Quận 6, mua 10 gam ma túy, loại Ketamine giá 4,7 triệu đồng và 2 viên ma túy, loại MDMA, giá 220 ngàn đồng/01 viên.

Sau đó, Việt và Quân đi về chỗ ở của Việt lấy thêm 1 gói ma túy, khối lượng 0,8 gam, loại Methamphetamine, để bán cho người mua khác, giá 500 ngàn đồng.

Quân cất giữ ma túy, Việt chạy xe ô tô chở Quân đi bán ma túy cho Hạnh, thì bị phát hiện bắt quả tang như trên.

Trước đó, Việt đã nhiều lần mua ma túy của Minh, chia thành nhiều gói, đưa cho Quân đi giao cho người mua ở nhiều địa điểm khác nhau, Việt trả công cho Quân 250 ngàn đồng/1 lần đi giao ma túy, nhưng không xác định được là ai, ở đâu, khối lượng và loại ma túy đã bán, không xác định được tiền đã thu lợi.

Đối với các chất ma túy để trong va ly thu giữ của Việt khi khám xét chỗ ở, Việt khai là của người quen tên Trần Ngọc Hưng đưa cho Việt cất giữ vào ngày 10/3/2023, Việt biết rõ Hưng mua bán trái phép chất ma túy. Nhưng do Việt không xác định được nhân thân của Hưng, không có chứng cứ chứng minh các chất ma túy thu giữ là của Hưng như Việt đã khai, nên Việt phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi cất giấu các chất ma túy này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang