Đường dây ma túy của bà trùm Hương "mẩu"

Thứ Hai, 28/10/2024 08:02

|

(CATP) Vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, trong số 12 người bị truy tố mới đây, Viện KSND Tối cao xác định Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "mẩu", 39 tuổi, ngụ quận Long Biên, Hà Nội) là đầu mối nhận, tổ chức tiêu thụ ma túy trên địa bàn TP.Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

Theo VKSND Tối cao, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia. Thông qua điện thoại di động, các đối tượng người Việt đặt hàng các đối tượng người Lào theo thỏa thuận về loại, khối lượng ma túy, giá cả. Chúng lựa chọn nơi giao nhận ma túy tại Việt Nam qua đường tiểu ngạch vào địa phận giáp ranh giữa 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Để đối phó với lực lượng chức năng, chúng thông báo địa điểm, đặt ám hiệu để nhận ma túy theo nguyên tắc không giáp mặt.

Sau khi nhận được ma túy, các đối tượng trong đường dây này phân công người mang "hàng" đi xe khách đường dài hoặc thuê người nhà xe vận chuyển ma túy ra quận Long Biên, Hà Nội. Từ đây, ma túy được chia nhỏ, bán lẻ cho những người nghiện trên địa bàn TP.Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Số tiền thu được từ việc bán ma túy, các đối tượng sau đó sẽ chuyển tiền bằng dịch vụ qua Lào hoặc trực tiếp giao tiền mặt cho đối tượng người Lào tại Hà Tĩnh để trả tiền mua, tiền công vận chuyển, bán lẻ...

Các bị cáo trong vụ án

Điều đáng nói, Hương "mẩu" là đối tượng "quen mặt" với cơ quan tố tụng. Bởi trước đó, Hương từng bị truy tố, xét xử về hành vi mua bán hàng chục kg ma túy các loại. Theo hồ sơ thể hiện, ngày 25/5/2023, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Hương mức án tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Thời điểm này, cô ta được tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và 3 đứa con khác. Tòa xác định, Hương "mẩu" nằm trong đường dây ma túy khủng từ nước ngoài về Việt Nam do vợ chồng Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi, ở Nho Quan, Ninh Bình) cầm đầu.

Trong vụ án này, Hương bị cáo buộc đã 4 lần mua bán trái phép 35 bánh heroin (tương đương gần 12kg), 53 túi ma túy tổng hợp dạng "đá” và 9 bịch ma túy hồng phiến với tổng khối lượng hơn 55kg và đã thu lời bất chính 1,7 tỷ đồng. Ngoài bản án tù chung thân, trước đó vào giữa tháng 8/2022, Hương cũng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Về vụ án mới bị truy tố, cơ quan chức năng xác định, khoảng tháng 6/2019, Hương muốn tạo điều kiện để Trương Tuấn Dũng (48 tuổi) và Nguyễn Thế Thành (32 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) có niềm tin và yên tâm bán ma túy cho mình nên đã sắp xếp cho 2 người đến nhà trọ của Hương tại ngõ 987 Ngô Gia Tự (P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội). Sau đó, Hương gọi điện cho Hà Minh Đức đi ôtô hiệu Mazda CX5 màu trắng đến đón 3 người rồi đi lòng vòng tại quận Long Biên. Trên xe, Hương giới thiệu cho Đức làm quen với Dũng và Thành. Hương nói: "Đây là anh Đức... để anh em biết mặt nhau" và trình bày việc mua bán ma túy đã có Đức bảo đảm an toàn.

Ngày 23/9/2019, Lê Hồng Hải (sống với Hương như vợ chồng) cùng Nguyễn Thành Đức (35 tuổi, ở Hà Nội) bị Công an quận Long Biên bắt quả tang khi đang đi giao ma túy. Tối cùng ngày, Hương báo Hà Minh Đức thông tin trên và được Đức trấn an. Bằng kinh nghiệm, Hà Minh Đức biết Cơ quan điều tra sẽ khám xét các địa điểm liên quan nên đã nhờ người khác dặn Hương phải dọn dẹp, cất giấu toàn bộ ma túy và những vật dụng liên quan ra khỏi nhà trọ. Sau khi nhận chỉ đạo, Hương dọn toàn bộ tang vật chuyển sang căn phòng 204 do Hương thuê trước đó tại địa chỉ 273 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang.

Ngày hôm sau, đúng như Hà Minh Đức dự đoán, nhà trọ của Hương tại ngõ 987 Ngô Gia Tự bị khám xét. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra không phát hiện, thu giữ được đồ vật, tài liệu gì liên quan đến ma túy.

Đến khoảng cuối tháng 9/2019, Nguyễn Thành Đức được trả tự do và bàn giao cho Công an phường Đức Giang đưa đi cai nghiện. Đầu tháng 01/2020, Nguyễn Thành Đức hoàn thành việc cai nghiện. Hôm đó, Hương "Mẩu" đi cùng hai người khác đến đón Nguyễn Thành Đức về. Sau đó, Nguyễn Thành Đức tiếp tục cùng Hương mua bán ma túy.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 4/2019 - 3/2021, Hương "mẩu" và đồng bọn đã bán 30kg ma túy đá và 400 gói hồng phiến, tổng khối lượng 37,36kg, thu lời tổng số tiền hơn 9,5 tỷ đồng.

Đường dây ma túy này bị phát hiện khi tổ công tác do Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp bắt quả tang Chế Quang Khôi và Nguyễn Văn Thăng đang vận chuyển chất ma túy từ Nghệ An vào TPHCM giao cho đối tượng tên Nhi để tiêu thụ.

Cơ quan Công an thu giữ 29.836 gram Methamphetamine cùng 1 khẩu súng CZ75B kèm hộp tiếp đạn 9 viên. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ, từ tháng 4/2019 - 01/2021, các bị can đã mua bán trái phép 136.800 gram ma túy.

Bà trùm Hương "mẩu" thời điểm bị bắt quả tang cùng số lượng lớn ma túy các loại

Trong số các bị can, Nguyễn Thị Kim Hương là đầu mối nhận nguồn ma túy, tổ chức tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, đã thực hiện hành vi mua bán trái phép nhiều lần với tổng khối lượng 134.800 gram ma túy, thu lợi hơn 4 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thế Thành có vai trò chính là người chủ mưu, cầm đầu, đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần với tổng khối lượng 136.800 gram, thu lợi bất chính số tiền 5,1 tỷ đồng.

Trương Tuấn Dũng (thường gọi là Dũng "Bốp") là người đồng chủ mưu cầm đầu với Nguyễn Thế Thành. Dũng đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần với tổng khối lượng 85.760 gram ma túy, thu lợi hơn 3,1 tỷ đồng. Trương Tuấn Dũng cũng là người đã giới thiệu Nguyễn Thế Thành và Hương "Mẩu" quen biết nhau. Đầu năm 2019, cả ba gặp nhau tại nhà của Dũng để bàn bạc việc mua bán ma túy và thống nhất người của Thành và Dũng chịu trách nhiệm vận chuyển từ Hà Tĩnh, Nghệ An về Hà Nội, sau đó giao cho người của Hương tiêu thụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang