(CATP) Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện một số Fanpage giả mạo mang tên "CỤC AN NINH - BỘ CÔNG AN", có dấu tick xanh xác thực (ảnh), kèm theo các đường dẫn đến các kênh chính thức của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên YouTube và TikTok. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây không phải là Fanpage chính thức của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Các đối tượng đã lợi dụng Fanpage giả mạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện nhiều hành vi lừa đảo khác nhau. Cụ thể như, chúng giả mạo cán bộ Công an, thông báo hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo bằng cách tiếp cận nạn nhân thông qua Fanpage giả mạo, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản một số tiền để làm "thủ tục hoàn tiền".
Giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân bằng cách đối tượng sử dụng Fanpage giả để liên hệ với người dân, yêu cầu cung cấp căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP nhằm chiếm đoạt tài sản. Gửi đường link giả mạo, lừa người dùng truy cập: Những đường link này có thể chứa mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân hoặc dẫn đến các trang web lừa đảo. Mạo danh cơ quan Công an để đe dọa, ép buộc chuyển tiền: Một số đối tượng giả danh Công an, gọi điện hoặc nhắn tin qua Fanpage giả mạo để thông báo người dân liên quan đến vụ án rửa tiền, ma túy... rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để "kiểm tra".
Để phòng ngừa với phương thức thủ đoạn lừa đảo trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nhận được thông tin từ các trang mạng xã hội, đặc biệt là các Fanpage mang danh nghĩa cơ quan Công an nhưng không chính thống. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai trên mạng xã hội.
Không truy cập vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc để tránh bị đánh cắp dữ liệu cá nhân. Chỉ theo dõi và cập nhật thông tin từ các kênh chính thống của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, gồm:
- Facebook: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (https://www.facebook.com/cschd.gov.vn).
-TikTok: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (https://www.tiktok.com/@cschd.gov.vn).
- YouTube: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (https://www.youtube.com/@pctpluadaotructuyen).
Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc trang Fanpage giả mạo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.